1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Sài Gòn

Hoàng Thuận Khoa Nam

(Dân trí) - 8h30 sáng 30/3, lực lượng chức năng TPHCM đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy nhà khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Sài Gòn - 1

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa đường vào hiện trường vụ cháy ở chân cầu Mỹ Thủy.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm dưới chân cầu Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM). Hiện công an đang phong tỏa hết lối vào khu vực này và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đến 7h30 phút, xe cứu thương lần lượt tiến vào hiện trường để chuyển thi thể các nạn nhân về nhà xác làm công tác khám nghiệm tử thi.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Sài Gòn - 2
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm bên trong.
Cháy nhà ở Sài Gòn, 6 người tử vong

Theo cơ quan chức năng, danh tính 6 nạn nhân là: bà Bùi Thị Loan (sinh năm 1969, chủ hộ), ông Lục Kiến Oai (sinh năm 1994, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (sinh năm 1996, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (sinh năm 1997, con dâu), cháu Thái Nghi (sinh năm 2014, cháu nội), cháu Lục Kiến Phong (sinh năm 2021, cháu ngoại).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h30 sáng nay, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái). Nhiều người hô hoán chạy đến ứng cứu đồng thời cấp báo lực lượng cứu hỏa.

Hiện trường vụ cháy là một căn nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư dưới dạ cầu Mỹ Thủy, khi cảnh sát PCCC dập tắt ngọn lửa xông vào bên trong thì phát hiện 4 người lớn và 2 trẻ em đã tử vong. Chỉ ông T. (50 tuổi) may mắn thoát nạn do ngủ ở phía bên ngoài. Cả 6 nạn nhân tử vong đều là thành viên trong gia đình ông T.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.