1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đánh bạc để... mua đồ nhậu!?

Đó là lý do được các “quan xã” viện ra nhằm thanh minh cho sòng bạc tại UBND xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Trong bản giải trình gửi Đoàn Thanh tra (do UBND huyện Thống Nhất lập), các cá nhân liên quan tới vụ đánh bạc tại UBND xã Gia Tân 1 gồm Bí  thư xã Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch xã Nguyễn Quang Đạo, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lý và Trưởng Công an xã - Vũ Xuân Chãi...đều thừa nhận tham gia chơi bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã.

Tuy nhiên, lý do chơi bài ăn tiền mà họ nêu ra hết sức..khôi hài. Chủ tịch Nguyễn Quang Đạo cho rằng, có chơi bài trong mấy ngày Tết và mục đích là “đánh vui, góp tiền mua đồ nhậu”; còn ông Vũ Xuân Chãi – Trưởng công an xã cũng viện lý do “đánh bài để lấy tiền góp vào mua lòng heo cho anh em trực đêm…” (!?)

Mục đích chơi bài của ông Lê Văn Sự  - cán bộ phụ trách văn hóa có vẻ ”riêng tư” hơn vì đánh bài để lấy tiền ...đi ăn phở ở xã Phú Cường”!

Trong giải trình, các "quan xã" đều cho rằng chỉ đánh bài ăn tiền mỗi ván từ 2.000 - 6.000 đồng; thế nhưng trong băng ghi âm mà người dân cung cấp lại cho thấy rõ số tiền chơi mỗi đêm là hàng trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Được biết, cuối tuần qua, Huyện Ủy và UBND huyện Thống Nhất cũng đã có họp khẩn cấp về vụ đánh bạc của một số cán bộ xã Gia Tân và thống nhất sẽ xử lý nghiêm vụ việc này. Trước mắt, ông Nguyễn Quang Đạo, chủ tịch UBND xã Gia Tân 1 bị điều chuyển về huyện chờ xử lý.

Cũng liên quan tới vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo làm rõ xử lý cán bộ vi phạm quy chế ngành (đại úy Trưởng công an xã Vũ Xuân Trãi).

Theo Thái Thiện
VietNamnet