1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đang tìm kiếm 9 người mất tích trên biển Vũng Tàu

(Dân trí) - Sau vụ đâm va giữa 2 tàu chở hàng xảy ra lúc rạng sáng nay (28/3) trên vùng biển Vũng Tàu, có 11 thuyền viên rơi xuống biển nhưng hiện mới cứu được 2 người. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đang tích cực phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm 9 người còn lại.

Theo thông báo từ Trung tâm III, lúc 5h sáng 28/3, Trung tâm III nhận thông tin từ Trung tâm Việt Nam là tàu Hải Thành 26 BLC phát tín hiệu báo nạn tại vị trí 10 độ 18,9 phút Vĩ độ Bắc; 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông; vị trí phát báo cách Mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định có tàu Petrolimex 14 cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý, Trung tâm đã điều động tàu Petrolimex 14 đến ngay vị trí báo nạn, đồng thời điều động 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm
Vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm

Lúc 6h30 cùng ngày, tàu Petrolimex 14 phát hiện 1 phao bè. Đến 7h15, tàu Petrolimex 14 đã tiếp cận phao bè và đưa lên tàu 2 thuyền viên của tàu Hải Thành 26-BLC. Các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận phao bè thứ hai lúc 8h10 nhưng không có người.

Sau đó, tàu Petrolimex 14 đã chuyển giao 2 thuyền viên gặp nạn sang tàu SAR 413 để chăm sóc y tế ban đầu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, hiện các tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413, SAR 272, tàu Petrolimex 14, Camranh 07, Vinaline Poineer đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.


Một vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ.

Một vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ.

Theo thông tin từ thuyền viên Hoàng Tiến Khôi, tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ thì va chạm với 1 tàu khác và bị chìm lúc 23h55 ngày 27/3.

8 người trên tàu cá bị hỏng máy trên biển Nha Trang

Sáng 28/3, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) cho biết, vừa cứu thành công 8 ngư dân Bình Định trên tàu cá vỏ thép bị hỏng máy cách TP Nha Trang 70 hải lý về hướng Đông Bắc.

Tàu cá vỏ thép Bình Định bị hỏng máy được lai dắt về Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng 28/3
Tàu cá vỏ thép Bình Định bị hỏng máy được lai dắt về Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng 28/3

Theo đó, tàu cá vỏ thép bị nạn mang số hiệu BĐ 99999-TS, do ông Lê Văn Thiểu (49 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng. Khi tàu cá này đánh bắt cách Nha Trang khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Cùng với sự cố hỏng máy, hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cá bị nạn bị tê liệt hoàn toàn. Các ngư dân hoang mang, lo lắng trong điều kiện thời tiết trên biển khá xấu, gió Đông Bắc giật cấp 6.

Sau khi tiếp nhận sự việc, vào sáng 27/3, tàu cứu nạn SAR27-01 thuộc Nha Trang MRCC đã vượt biển đi cứu nạn. Đến khoảng 8h ngày 28/3, 8 ngư dân cùng tàu cá bị nạn đã được lai dắt về Nha Trang an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nha Trang MRCC cho biết, do tàu cá này bị tê liệt hệ thống thông tin nên công tác tiếp cận thông tin, xác định vị trí tàu cá bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Viết Hảo

Nguyễn Nam - Như Quỳnh