Bạc Liêu:

Đang điều tra vụ 2 chị em tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hai chị em ruột tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt, ngày 11/5, chính quyền địa phương phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Theo báo cáo của UBND phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), khoảng 13h30 chiều ngày 9/5, người dân trình báo có vụ 2 người tử vong nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một hộ dân ở khóm Kinh Tế.

Ngay sau đó, địa phương đã cử người tiếp xúc với vợ chồng anh Đặng Thanh T. (31 tuổi) là gia đình có 2 con gái tử vong.

Báo cáo cho biết, sáng ngày 9/5, cháu Đặng Lâm Tâm N. (9 tuổi) và em gái Đặng Thanh T. (5 tuổi) sau khi ăn cháo (gia đình cho biết là cháo gà) là thức ăn của gia đình nấu vào ngày 8/5 để trong tủ lạnh thì có uống chung một chai nước ngọt.

Sau đó, khoảng 9h30, cháu N. và T. có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình chuyển ngay vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Đang điều tra vụ 2 chị em tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt - 1

Người thân đến thắp nhang đưa tiễn 2 cháu N. và T.

Đến khoảng 13h30, cháu T. tử vong tại bệnh viện, được gia đình đưa về nhà. Khoảng 16h, gia đình có yêu cầu khám nghiệm tử thi cháu T. và được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cùng công an địa phương tiếp nhận thụ lý.

Đến 21h30 cùng ngày, cháu N. cũng tử vong, lúc này gia đình không chấp nhận khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã vận động, khoảng 0h ngày 10/5, gia đình cháu N. đồng ý và việc khám nghiệm đến 1h30 thì hoàn tất.

Sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đội kiểm tra an toàn thực phẩm TP Bạc Liêu để làm rõ nghi vấn có hay không ngộ độc thực phẩm dẫn đến 2 cháu N. và T. tử vong.

Sáng ngày 11/5, thông tin với phóng viên Dân trí, bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Nhà Mát cho biết, vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau một ngày để quan tài tại nhà, chiều tối ngày 10/5, gia đình đã làm an táng cho hai cháu N. và T. trên phần đất phía trước cách nhà khoảng vài mét.

Nhiều người thân, bà con, lối xóm đến đưa tiễn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi quá bất ngờ và thương tâm của hai chị em cháu N.

Đang điều tra vụ 2 chị em tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt - 2

Chị Lâm Hồng C. đau đớn bê ly hương và di ảnh của 2 con gái đoản mệnh.

Đang điều tra vụ 2 chị em tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt - 3

Gia đình, người thân đã làm an táng cho 2 chị em cháu N. và T. trên phần đất trước nhà.