1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Dân tự nguyện dỡ biệt thự nhường đất cho cao tốc dù chưa nhận tiền đền bù

Quốc Triều

(Dân trí) - Nhiều ngôi nhà cao tầng, xây dựng bề thế, được người dân Quảng Ngãi tháo dỡ nhường đất thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đây là những ngôi nhà cuối cùng còn vướng mắc trong đền bù.

Ngã tư Quốc tế, thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vốn là khu vực sầm uất với nhiều nhà cao tầng. Tại đây, có 36 ngôi nhà và thửa đất phải giải tỏa để xây dựng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trong số này, có 13 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường nhưng vẫn chấp hành tháo dỡ nhà phục vụ thi công.

Ngôi nhà của ông Lê Văn Tình, xây dựng cách đây 15 năm với số tiền hàng tỷ đồng, có kiến trúc biệt thự, nằm trong quy hoạch cầu vượt và nút giao của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nên buộc phải tháo dỡ, giải phóng mặt bằng.

Dân tự nguyện dỡ biệt thự nhường đất cho cao tốc dù chưa nhận tiền đền bù - 1

Ngôi nhà của ông Lê Văn Tình được tháo dỡ (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Tình là một trong 13 hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, để phục vụ việc thi công dự án, gia đình ông vẫn chấp hành tháo dỡ nhà cửa, chuyển sang nơi ở tạm. Những vướng mắc còn lại ông Tình cho biết sẽ giải quyết sau.

Mảnh đất của chị Từ Thị Xuyên rộng 300m2, trên đó là ngôi nhà kiên cố được xây dựng từ nhiều năm trước. Hiện tại, chị Xuyên phải di dời tài sản để đơn vị thi công tháo dỡ nhà cửa.

Theo chị Xuyên, phương án đền bù một lô đất cùng tiền hỗ trợ chưa phù hợp. Dù vậy, được chính quyền động viên, chị Xuyên vẫn chấp nhận di dời tài sản đến nhà thuê để ở.

"Để phục vụ dự án cao tốc, tôi đồng ý tạm thời đi nơi khác ở để giải phóng mặt bằng, giúp dự án kịp tiến độ. Phương án đền bù về nhà cửa có thể chấp nhận được nhưng phần đền bù về đất như vậy là chưa thỏa đáng. Vợ chồng tôi vẫn chưa nhận đất, chưa ký giấy tờ liên quan đến việc đền bù", chị Xuyên nói.

Dân tự nguyện dỡ biệt thự nhường đất cho cao tốc dù chưa nhận tiền đền bù - 2

Chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân di chuyển tài sản đi nơi khác (Ảnh: Quốc Triều).

Nhiều hộ dân tại ngã tư Quốc tế cho rằng, khu vực này sầm uất, thuận lợi cho việc buôn bán; do đó giá đất thực tế tại đây rất cao. Bây giờ khu vực này trúng dự án cao tốc nên người dân phải di dời vào khu tái định cư. Một số hộ dân cảm thấy thiệt thòi vì giá đền bù chưa phù hợp.

Theo ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, khu vực ngã tư Quốc tế là điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Do đó, tỉnh chỉ đạo phải tăng cường vận động người dân chấp hành bàn giao mặt bằng. Ngày 30/6 là hạn cuối phải bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án.

Trước áp lực lớn, nửa tháng qua lãnh đạo huyện Tư Nghĩa túc trực tại hiện trường để động viên người dân, chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng.

Dân tự nguyện dỡ biệt thự nhường đất cho cao tốc dù chưa nhận tiền đền bù - 3

Ngã tư Quốc tế thuộc huyện Tư Nghĩa là điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đến nay, 33/36 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng, 3 hộ còn lại chính quyền tiếp tục vận động, tuyên truyền. Trong trường hợp các hộ dân này vẫn không đồng tình, huyện Tư Nghĩa sẽ lên phương án cưỡng chế tháo dỡ.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) có chiều dài 88km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km.

Tỉnh Quảng Ngãi có gần 5.500 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi mặt bằng dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Hơn 1.700 hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu dân cư mới của 4 huyện, thị xã.