Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam

(Dân trí) - Chuyện thật tưởng như đùa xảy ra nhiều năm nay tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 1

Theo ghi nhận của phóng viên, tại km 190 + 580 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái), người dân phá các lớp rào chắn cứng, rào chắn thép B40 bảo vệ hành lang an toàn bên đường, vô tư mở lối vào quán cơm.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 2

Tiếp đó, hàng loạt xe tải, xe con nườm nượp dừng đỗ tại khu vực hành lang an toàn thuộc đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để vào các quán cơm “tự phát”.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 3

Thậm chí, một số xe quá khổ ngang nhiên dừng đỗ ở làn khẩn cấp, gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 4

Nhiều lái xe vẫn dừng ở làn khẩn cấp, trèo qua hộ lan để vào quán mua đồ ăn.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 5

Chủ các quán cơm vô tư "bắt" khách ngay bên trong hành lang an toàn trên đường cao tốc.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 6

Hình ảnh xe tải đi ra từ quán cơm ven đường cao tốc, đoạn khúc cua, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại km 190 + 580.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 7

Hộ lan bằng tôn lượn sóng cũng bị phá, lấy lối vào cho xe tải, xe khách, xe con...

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 8

Người dân tự ý cắt rào thép B40, lập lối đi riêng cho khách hàng vào quán.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 9
Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 10

Theo báo cáo mới nhất của đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (công ty VECS), hiện nay, trên tuyến có hàng chục điểm người dân phá hàng rào thép gai, hàng rào B40 và cả hộ lan bằng tôn lượn sóng để mở hàng quán kinh doanh.

Đơn cử, đoạn từ km 149 + 705 đến km 244 + 570 (địa phận Yên Bái - Lào Cai), có tổng số 14 vị trí người dân phá rào để lấy lối đi, phục vụ kinh doanh ăn uống. Đặc biệt, có đoạn người dân lấy trộm luôn hàng rào thép.

Dân tiếp tục phá rào chắn, mở quán ăn trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam - 11

Theo đơn vị quản lý khai thác, nhiều điểm bị phá dỡ hàng rào dù đã rào lại rất nhiều lần nhưng người dân vẫn phá dỡ để ra vào cao tốc. “Cánh lái xe thường tạt vào các quán này để ăn cơm, mua nước vào buổi trưa và chiều tối. Mặc dù, cách đó không xa có trạm dừng nghỉ trên cao tốc... Chúng tôi liên tục đóng rào chắn để xe không ra vào nhưng vì có hàng quán, lái xe vẫn dừng ở làn khẩn cấp, trèo qua hộ lan để vào quán” - một cán bộ của VEC S nói.

Đỗ Quân - Nguyễn Bắc