1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thanh Hóa:

Dân thiếu đói, gạo vẫn nằm trong kho

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa có chủ trương và đã cấp gạo cho nhân dân các huyện thiếu đói trong dịp Tết Canh Dần 2010. Nhưng đến thời điểm hiện tại, một bộ phận người dân đang thiếu đói vì gạo vẫn nằm trong kho.

Dân thiếu đói, gạo vẫn nằm trong kho - 1
Ông Lê Văn Bản nằm một chỗ, gia đình thuộc diện thiếu đói nhưng chưa được nhận gạo cứu trợ.

Ngày 4/2/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc cứu đói cho nhân dân các huyện thiếu đói lương thực, bệnh nhân nghèo đang điều trị ở các Bệnh viện tỉnh trong dịp Tết Canh Dần.

Theo quyết định này, việc cấp phát gạo cứu đói cần phải tiến hành kịp thời, đúng đối tượng, không được sự dụng gạo cứu đói vào mục đích khác, nếu để dân đói, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên trên thực tế, theo phản ánh của người dân thôn 5 (xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân), thì đến thời điểm này những đối tượng nằm trong diện thiếu đói vẫn chưa nhận được gạo trong dịp Tết Canh Dần. Trong khi đó 600 kg gạo của đối tượng trong thôn đã được cấp về xã từ ngày 26 - 27 Tết.

Thôn 5, xã Quảng Phú có hơn 100 hộ dân với trên 600 nhân khẩu, trong đợt cấp gạo cứu đói này thôn có 40 khẩu nằm trong diện được nhận gạo với mức 15 kg/khẩu. Tổng số gạo mà thôn được nhận về cứu đói cho nhân dân là 600 kg nhưng đến thời điểm này số gạo trên vẫn nằm trong kho.

Chị Đỗ Thị Hoài, thôn 5 xã Quảng Phú bức xúc: gia đình tôi có 4 khẩu thuộc diện thiếu đói nhưng chỉ được hưởng có 2 khẩu, đó là nghe nói vậy chứ thực tế mong đến ngày Tết để được nhận gạo mà cũng có thấy đâu?

Trường hợp gia đình ông Lê Văn Bản có 7 khẩu, trong đó người con thứ 3 của gia đình bị tâm thần hơn 6 năm nay, bản than ông cũng bị gãy chân nằm một chỗ cả tháng trời, gia đình thuộc diện thiếu đói nhưng Tết rồi vẫn chưa nhận được gạo.

Qua tìm hiểu, không riêng gia đình chị Hoài, ông Bản mà nhiều hộ khác nằm trong diện thiếu đói cũng không được hưởng cả mà chỉ được hưởng theo kiểu bình quân, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói còn thực tế Tết đã qua mà gạo vẫn chưa đến tay người dân.

Thay vì tích cực giải quyết dứt điểm việc cấp gạo cho những đối tượng thiếu đói trước Tết thì lãnh đạo xã Quảng Phú đã cho xếp gạo vào kho chờ biện pháp tháo gỡ và hy vọng vào sự chỉ đạo của cấp trên còn dân thiếu đói thì vẫn phải “chịu khó” chờ.

Ông Bùi Văn Hải, Trưởng thôn 5 cho biết, thôn mới cấp 30 kg cho một hộ có 2 nhân khẩu là người già có hoàn cảnh khó khăn thiếu đói nhất, còn lại gần 600 kg gạo cứu đói các đối tượng trong thôn vẫn nằm lại ở kho của xã.

Ông Lê Văn Lộc - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Phòng LĐTB&XH huyện vào chiều 30 tết (?). Trước khi nhận gạo về xã căn cứ vào 30% hộ thiếu đói trong tỷ lệ hộ nghèo của xã. Ngay chiều 30 Tết chúng tôi đã triệu tập Bí thư chi bộ thôn lên chỉ đạo cấp gạo trực tiếp cho những hộ dân thiếu đói nhưng vẫn chưa giải quyết được vì thôn và người dân chưa thống nhất được cách chia”.

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Lộc Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Huyện chưa hề nhận được báo cáo hay phản ánh gì về vấn đề này từ dưới lên. Số gạo xã Quảng Phú nhận trong đợt vừa rồi để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Canh Dần là hơn 3 tấn theo danh sách xã đăng ký.

“Việc cấp gạo cứu đói này dựa trên danh sách bình xét từ dưới lên, không được chia bình quân, nếu hộ nào thiếu đói phải thiếu đói cả không có chuyện trong một hộ mà khẩu này thiếu đói khẩu kia thì không. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chỉ đạo địa phương nhanh chóng thực hiện ngay” - ông Ninh khẳng định.

Duy Tuyên