1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Dân ngất xỉu vì tôm hùm chết la liệt

(Dân trí) - Nhiều hộ nuôi tôm hùm (tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) “đứng tim”, có người ngất xỉu phải đi cấp cứu khi thấy tôm hùm chết la liệt. Nguyên nhân do lũ làm ngọt hóa nguồn nước, khiến tôm bị sốc nước ngọt. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Phú Yên: Dân ngất xỉu vì tôm hùm chết la liệt

Theo ông Lê Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu), toàn xã có hơn 500 hộ nuôi tôm hùm nhưng hiện có hơn 300 hộ dân đã bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều hộ nuôi lâm vào cảnh trắng tay vì tôm hùm chết la liệt.

“Địa phương đang tập hợp danh sách số tôm chết do người dân báo. Vì vậy hiện vẫn chưa thể thống kê được con số đầy đủ là bao nhiêu nhưng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã bị thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân ở địa phương” - ông Cảnh nói.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 7/11, hàng trăm hộ dân ở thôn Hòa Lợi (xã Xuân Cảnh) ngầm ngùi tập trung ở trụ sở thôn để báo cáo con số tôm nuôi và số tôm chết do đợt lũ vừa qua. Theo người dân, hiện nước lũ đã rút nhưng tại các lồng nuôi vẫn chết rải rác, mỗi ngày có vài đến vài chục con chết.


Những con tôm hùm giá trị chết la liệt khiến người nuôi ngất lên ngất xuống vì xót của.

Những con tôm hùm giá trị chết la liệt khiến người nuôi ngất lên ngất xuống vì xót của.

Chị Nguyễn Thị My (38 tuổi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) cho biết: “Vợ chồng tôi nuôi 1.500 con tôm xanh và tôm sao nhưng giờ tôm chết hơn phân nửa. Chưa biết thiệt hại bao nhiêu vì còn 300 con tôm con (tôm bông) không dám cảo lên vì sợ dính nước ngọt sẽ chết. Chỉ tính số tôm lớn bị chết, thiệt hại hơn 100 triệu đồng”.

Cùng chung số phận, hơn 1.000 con tôm xanh, tôm sao, tôm sỏi các loại của hộ chị Huỳnh Thị Lan (36 tuổi, thôn Hòa Lợi) cũng bị sốc nước ngọt chết la liệt, thiệt hại cũng hơn 100 triệu đồng.

Chị Lan cho biết: “Trước ngày lũ tôm khỏe bình thường nhưng lũ đến làm nước ngọt nên tôm chịu không nổi, chết la liệt. Tôm hùm lạ lắm cứ bị nhiễm nước ngọt sẽ bị sốc thì sớm muộn cũng chết. Sáng ra ông xã tôi hốt vào một đống tôm chết mà bật ngửa người ra. Bao vốn liếng đổ cả vào nuôi con tôm, giờ đây đã tiêu tan theo dòng nước lũ”.

Vùng đầm Cù Mông (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) được xem là một trong những “thủ phủ” nuôi tôm hùm của miền Trung. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ từ ngày 1/11 đến 5/11, bắt đầu từ đêm 3/11, khi nước lũ đổ về vùng nuôi tôm, tôm đã chết hàng loạt.


Bà Nguyễn Thị Mai Loan (49 tuổi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) mếu máo vì hàng trăm con tôm hùm bất ngờ chết vì nước lũ đổ về

Bà Nguyễn Thị Mai Loan (49 tuổi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) mếu máo vì hàng trăm con tôm hùm bất ngờ chết vì nước lũ đổ về

Theo người dân, trong vòng 7 năm trở lại đây, người nuôi tôm lại gánh chịu hậu quả tôm chết hàng loạt do sốc nước ngọt và hiện tại số lượng tôm chết vẫn chưa dừng lại.

Tôm chết hàng loạt, người dân cắn răng vớt tôm lên bán đổ, bán tháo với giá 50.000 - 200.000 đồng/kg để vớt vát. “Bình thường giá tôm sao đạt 1,5 triệu đồng/kg, tôm xanh 1 triệu/kg, nhưng mấy ngày nay bà con vớt bán rẻ như cho vớt vát tiền vốn nhưng số lượng không đáng kể. Chủ yếu tôm chết thối phải đem đi chôn để hạn chế ô nhiệm nguồn nước” - chị My nói.

Dân ngất xỉu vì tôm hùm chết la liệt - 3
Dân ngất xỉu vì tôm hùm chết la liệt - 4
Tôm hùm của người dân xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) chết la liệt
Tôm hùm của người dân xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) chết la liệt
Dân vớt tôm bán đổi, bán tháo giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/kg. Trong khi đó, tôm bình thường đủ cân ký bán từ 1 -1,5 triệu đồng/kg
Dân vớt tôm bán đổi, bán tháo giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/kg. Trong khi đó, tôm bình thường đủ cân ký bán từ 1 -1,5 triệu đồng/kg
Anh Dũng bần thần chuẩn bị dọn sạch lồng chờ hết nước ngọt lại thả lứa tôm mới
Anh Dũng bần thần chuẩn bị dọn sạch lồng chờ hết nước ngọt lại thả lứa tôm mới
Chị Lan chảy nước mắt khi kể lại cảnh chồng chị hốt tôm chết đem vào bờ
Chị Lan chảy nước mắt khi kể lại cảnh chồng chị hốt tôm chết đem vào bờ
Người dân thôn Hòa Lợi tập trung về trụ sở thôn để khai báo số tôm nuôi và chết do lũ
Người dân thôn Hòa Lợi tập trung về trụ sở thôn để khai báo số tôm nuôi và chết do lũ

Những lồng tôm hùm bị chết người dân kéo lên bờ vệ sinh để chuẩn bị tiếp tục thả lứa mới.

Những lồng tôm hùm bị chết người dân kéo lên bờ vệ sinh để chuẩn bị tiếp tục thả lứa mới.

Doãn Công