1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Dân khốn khổ vì quy hoạch “treo” suốt 34 năm

(Dân trí) - Ngày 14/3, ông Huỳnh Văn Nhiệm, Tổ trưởng tổ công tác Chi cục III - Thanh tra Chính phủ, cùng lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có buổi đối thoại trực tiếp với 63 hộ dân ở khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều về vấn đề quy hoạch “treo”.

Cồn Cái Khế đã quy hoạch treo suốt 34 năm

Cồn Cái Khế đã quy hoạch "treo" suốt 34 năm
 
Trước đây, UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) có quyết định quy hoạch Cồn Cát thuộc phường Cái Khế, TP Cần Thơ để xây dựng Trung tâm Văn hóa của thành phố. Tuy nhiên, từ đó đến nay nhiều dự án quy hoạch chi tiết trên địa bàn cồn Cái Khế không được triển khai làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, dẫn đến bức xúc, khiếu nại kéo dài.

Tại buổi đối thoại, hầu hết 63 hộ dân yêu cầu các cấp chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư cho người dân. Nếu không phải xóa các dự án “treo”, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm sản xuất.

Các dự án được quy hoạch ở cồn Cái Khế gồm: Khu liên hợp thể dục thể thao; Trung tâm văn hóa thành phố; Trung tâm Du lịch dã ngoại Thanh niên và Nhà khách ủy ban thành phố.

Tại buổi đối thoại, ông Liên Văn Có (75 tuổi) nói trong nỗi ấm ức: "Gia đình tôi có 6 người sinh sống trong ngôi nhà tranh vách lá diện tích 30 m2 tại cồn Cái Khế này mấy chục năm qua. Bây giờ 4 đứa con của vợ chồng tôi đã lớn, trên dưới ba mươi tuổi cả rồi, đứa nào cũng có nhu cầu lập gia đình, ra riêng, nhưng không dám cất nhà, vì tôi đã từng bị lập biên bản, quay phim đưa lên truyền hình khi sửa lại căn nhà xập xệ của mình cách nay mấy năm".
 Nhiều hộ dân tham gia buổi đối thoại bức xúc vì bị quy hoạch treo quá lâu

 Nhiều hộ dân tham gia buổi đối thoại bức xúc vì bị quy hoạch treo quá lâu
 
Cùng chung tâm trạng, ông Bùi Văn Sơn có nhà đất nằm trong dự án khu du lịch dã ngoại cồn Cái Khế, bức xúc: Dự án này được quy hoạch điều chỉnh rất nhiều lần, kéo dài hàng chục năm nay, đã có quyết định thu hồi nhưng không hiểu sao lại không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trong khi đó, Quyết định 887 không phải là quyết định quy hoạch, chỉ là quyết định thu hồi đất.

“Dự án nhiều lần chỉnh sửa không lấy ý kiến thông qua người dân. Có 90% người dân không tán đồng quyết định điều chỉnh; 100% người dân không tán đồng việc thông qua. Khi thu hồi đất dân, không có chi tiết phương án bồi thường. Yêu cầu lãnh đạo thành phố phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân” – ông Sơn đề nghị.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư TP Cần Thơ nói, các dự án triển khai chậm do gặp khó khăn về vốn, giá đền bù chưa thỏa đáng, năng lực chủ đầu tư yếu… Hiện thành phố tập trung các dự án bức xúc như bệnh viện nhi đồng, trường học… các dự án tại cồn Cái Khế phải đình hoãn, giảm đến vài năm nữa mới thực hiện được.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, trước đó, tổ công tác Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đã rà soát, kiểm tra việc khiếu nại của bà con. UBND thành phố cũng đã giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp rà soát các dự án “rùa bò”, trình ủy ban thành phố xem xét để có hướng xử lý. Thời gian tới sẽ tập trung cùng quận Ninh Kiều kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ để bà con giảm thiệt thòi.

Ông Huỳnh Văn Nhiệm nêu quan điểm: “Một số dự án bồi thường quá chậm, tái định cư, giá cả chưa hợp lý. UBND thành phố cần phải xem xét, đẩy nhanh tiến độ, xem xét năng lực các chủ đầu tư kéo dài quá lâu không nên làm bà con bức xúc. Nếu không thực hiện dự án kiên quyết thu hồi, có thể xóa dự án hoặc điều chỉnh cho hợp lý”.

Phạm Tâm