Thừa Thiên - Huế:

Dân đốt rẫy, cháy rụi 50ha rừng keo

(Dân trí) - Tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) ngày 6/8 cho biết, gần 50ha rừng trồng keo loại từ 4-5 tuổi tại xã Lộc Hòa vừa bị cháy rụi vì người dân bất cẩn khi đốt rẫy.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h trưa ngày 5/8, một số bà con xã Lộc Hòa thấy đám cháy bùng lên ở vùng đồi 303 thuộc thôn 1 xã này. Trời đang lúc khô hanh cộng với gió khá mạnh đã làm ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ quả đồi chủ yếu trồng keo.

Xã Lộc Hòa đã tức tốc gọi điện thoại cho kiểm lâm đến yểm trợ. Cùng với lực lượng khoảng 100 người, chủ yếu là dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm với nhiều bà con ở xung quanh đã nỗ lực dập đám cháy nhưng vì phạm vi cháy rộng và độ lan nhanh của lửa lớn nên phải đến hơn 17h chiều cùng ngày mới dập tắt được đám cháy.

Hiện trường vụ cháy rừng keo ở xã Lộc Hòa
Hiện trường vụ cháy rừng keo ở xã Lộc Hòa(ảnh: báo Thanh Niên)

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng gần 50ha rừng keo có tuổi đời từ 4-5 năm tuổi (gần đến kỳ thu hoạch) của nhiều hộ dân ở đây. Theo nguyên nhân ban đầu, có một số người trước thời điểm cháy đã đến tại khu vực này để đốt rẫy nhằm trồng cây mới. Ngọn lửa từ đây đã lan sang nhanh khu vực rừng trồng bên cạnh và dẫn đến vụ cháy lớn trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm những cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc và bồi thường cho các hộ dân bị mất rừng oan trên.

Cũng trong ngày hôm qua (5/8), một vụ cháy rừng nhỏ đã xảy ra tại Hương Hồ, Hương Trà. Trong 1 tuần trở lại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận liên tiếp có đến hơn 5 vụ cháy rừng quy mô nhỏ và vừa gây thiệt hại đáng kể.

 

Đại Dương