1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đàn chim "lạ" xuất hiện tại Lào Cai là loài có tên trong Sách đỏ thế giới

(Dân trí) - Thông tin trên được đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cung cấp với báo chí ngày 1/6/2016.


Đàn cò nhạn bay kiếm mồi ở khu vực xã Bản Qua, huyện Bát Xát (ảnh chụp ngày 31/5)

Đàn cò nhạn bay kiếm mồi ở khu vực xã Bản Qua, huyện Bát Xát (ảnh chụp ngày 31/5)

Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, sau khi báo chí đưa tin đàn chim lạ màu có màu đen trắng, thân khá to, xuất hiện nhiều ở một số xã tại huyện bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã chủ động liên hệ với Trường Đại học Lâm nghiệp nhờ tìm hiểu. Thạc sỹ Đỗ Quang Huy, nguyên Chủ nhiệm bộ môn động vật rừng, giảng viên chính trường Đại học Lâm nghiệp, cho biết đây là loài Cò nhạn, còn có tên gọi khác là Cò ốc (tên khoa học là Anastomus oscitans). Có thể đàn cò này đang trên đường di cư.

Loài cò nhạn có tên trong Sách đỏ thế giới, là loài quý hiếm đang phân bố tại ít quốc gia như Myanmar, Trung Quốc, Việt Nam. Ở Việt Nam, Cò nhạn xuất hiện tại một số ít sân chim ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã gửi công văn đề nghị UBND huyện Bát Xát chỉ đạo UBND các xã - nơi đàn Cò nhạn trú ngụ và kiếm ăn hàng ngày - không để người dân săn bắt hoặc có các hoạt động gây ảnh hưởng đến đàn cò quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát phải tăng cường kiểm tra địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân có ý thức trong công tác bảo vệ chim thú quý sinh sống trên địa bàn.

Trước đó báo Dân trí điện tử đã đưa tin, thời gian gần đây ở khu vực các cánh đồng lúa ven sông Hồng ở huyện biên giới Bát Xát bất ngờ xuất hiện hàng trăm con chim lạ có lông màu trắng, đen, to trên dưới 1-2 kg/con, hàng ngày bay từng đàn kiếm mồi và đêm về trú ngụ trong các bụi tre ven sông.

Có người cho đây là loài Cò nhạn, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, bậc R (cực kỳ quý hiếm). Có thể đàn cò từ phương Bắc bay về di trú một thời gian rồi lại bay đi đâu không rõ, như cách đây vài năm đã từng xuất hiện ở khu vực thượng nguồn sông Hồng.

Nhiều năm nay, trên địa bàn huyện Bát Xát cũng thường xuyên xuất hiện đàn cò trắng hàng trăm con trên các cánh đồng lúa ở các xã Bản Vược, Bản Qua, Quang Kim nhưng đều được người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt, không cho kẻ xấu săn bắn.

Phạm Ngọc Triển