Thanh Hóa:

Dân chặn hơn 100 xe tải vì bức xúc ô nhiễm

(Dân trí) - Bức xúc vì trong một thời gian dài, những chiếc xe tải ngày đêm chở than, quặng gây ô nhiễm, tiếng ồn, đông đảo người dân xã Hải Thượng (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) đã mang đồ ra chặn hơn 100 chiếc xe tải trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h - 22h ngày 22/8 tại thôn Nam Hải, xã Hải Thượng khiến khoảng 150 chiếc xe tải nối đuối nhau ách tắc lên đến hàng cây số.

Tại hiện trường, hàng chục chiếc xe tải mang logo Công ty than Thanh Hóa, Công ty khoáng sản Đại Dương, Trường An, xi măng Công Thanh… bị chặn lại không thể lưu thông. Đường bị chặn bởi đủ loại vật dụng như bảng quảng cáo, thang, bàn ghế...

Đoàn xe tải có khoảng 150 chiếc bị dân chặn 5 tiếng đồng hồ
Đoàn xe tải có khoảng 150 chiếc bị dân chặn 5 tiếng đồng hồ

Theo bà Trần Thị Huệ, người dân xã Hải Thượng, sống bên cạnh đường 513: “Mấy tháng nay xe của các công ty đến chở than từ Cảng Nghi Sơn đi ra tỉnh lộ 513 gây bụi bặm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không những thế con đường còn bị băm nát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”.

Cũng theo bà Huệ thì người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền sở tại cũng như lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây nhưng lượng xe chạy ẩu, không che bạt khi chở hàng vẫn không thuyên giảm.

Theo tìm hiểu của PV, gần đây nhất, vào ngày 4/7/2016, trước những phản ánh của người dân, UBND xã Hải Thượng ghi nhận tình hình thực tế và có văn bản báo cáo UBND huyện Tĩnh Gia, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đề nghị được khắc phục những đoạn đường đã xuống cấp. Bên cạnh đó yêu cầu đoàn xe vận chuyển hàng qua khu vực dân cư phải che bạt kín và chạy với tốc độ chậm.

Trước đề nghị của chính quyền xã Hải Thượng, ngày 12/7/2016, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn cũng đã có quyết định việc kiểm tra gây ô nhiễm môi trường tại các đơn vị.

Nhiều vật dụng trong nhà được mang ra chặn xe
Nhiều vật dụng trong nhà được mang ra chặn xe

Ngày 14/7/2016, biên bản làm việc giữa các bên có liên quan về vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Hải Thượng kết luận: Việc ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho nhân dân và gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống của bà con xã Hải Thượng là có cơ sở.

Nguyên nhân gây ô nhiễm bụi, khí thải do đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xe vận tải quá tải trọng cho phép, không che bạt, mật độ giao thông quá lớn. Nhiều đơn vị vận chuyển hàng hóa dễ rơi vãi như: Công ty Khoáng sản Đại Dương, Công ty xi măng Công Thanh…

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn sẽ có văn bản kiến nghị công an tỉnh, Sở Giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng xe vận chuyển quá tải, không che bạt gây ô nhiễm; đề nghị UBND huyện chỉ đạo công an huyện Tĩnh Gia tăng cường kiểm tra, xử lý….

Văn bản đề nghị xử lý tình trạng xe gây ô nhiễm của UBND xã Hải Thượng
Văn bản đề nghị xử lý tình trạng xe gây ô nhiễm của UBND xã Hải Thượng

Tuy nhiên, sự vào cuộc của cơ quan chức năng vẫn không khiến tình trạng trên được xử lý dứt điểm.

Nguyễn Thùy