Trà Vinh:

Dân bức xúc đòi “tiêu diệt”... cây hoa sữa

(Dân trí) - Mấy ngày qua, người dân ở TP Trà Vinh rất bức xúc và có đơn phản ánh đến ngành chức năng mong muốn “tiêu diệt” hết những cây hoa sữa đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Dân bức xúc đòi “tiêu diệt”... cây hoa sữa - 1

Người dân TP Trà Vinh cho rằng mùi của hoa sữa hôi, gây hại cho sức khỏe.
 
Nội ô TP Trà Vinh trồng rất nhiều cây xanh, trong đó có cây hoa sữa, được trồng nhiều nhất ở tuyến đường Quang Trung (phường 1). Theo Phòng Quản lý Đô thị TP Trà Vinh, trước đây dự án trồng cây xanh (trong đó có hoa sữa) được Sở Khoa học - Công nghệ chủ trương cho trồng để tạo một môi trường xanh đẹp. Tuy nhiên theo người dân nơi đây, về lâu dài thì cây hoa sữa lại “phản tác dụng”.

 

Theo ông Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Quản lý Đô thị TP Trà Vinh - do số lượng cây nhiều, đến mùa nở hoa, hoa sữa tỏa ra mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Người dân đã có phản ánh đến ngành chức năng vì hoa sữa làm cho họ bị dị ứng, mắc một số bệnh về mũi…

 

Trong khi đó, với hầu hết người dân Thủ đô Hà Nội, hoa sữa lại là loài hoa, loài cây đặc trưng với hương thơm nồng nàn, mang đậm dấu ấn Hà thành, gợi trong họ nhiều cảm xúc nhớ thương và trở thành “chủ thể nghệ thuật” trong nhiều sáng tác về Hà Nội.

Chị  T.T.M.X (một người dân ngụ phường 1) bức xúc: “Vào ban đêm khi đi dưới đường Quang Trung thì không thể nào chịu nổi mùi hoa sữa tỏa ra. Nhiều hộ dân sống ở tuyến đường này đã dùng nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn không tránh được. Vì thế chúng tôi phải phản ánh đến cơ quan chức năng mong làm sao xử lý hết những cây này”.

 

Nhiều người dân cho biết, tại các cuộc họp với chính quyền địa phương, họ có phản ánh nhưng hầu như không được giải quyết triệt để. Vì thế mấy ngày qua, người dân đang có ý định kiện các đơn vị đã cho trồng loại cây “gây ô nhiễm môi trường sống” này.

 

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 7/6, ông Bùi Trung Năm - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Trà Vinh - cho biết: Sau khi có phản ánh của người dân, Phòng đã gửi văn bản lên UBND TP để có hướng chỉ đạo xử lý. Theo ông Năm, UBND tỉnh đã có văn bản chủ trương cho loại bỏ hết các cây hoa sữa để thay vào đó trồng những cây xanh khác.

 

“Hiện Phòng đang bắt đầu triển khai cho xử lý ở tuyến đường Quang Trung và sau đó sẽ xử lý dần dần ỏ các tuyến đường khác” - ông Năm nói.

 

Huỳnh Hải