1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đâm vào đá ngầm, tàu chở 3.000 tấn xi măng chìm ở vùng biển Cù Lao Chàm

Công Bính

(Dân trí) - Một tàu chở gần 3.000 tấn xi măng đang di chuyển qua vùng biển Cù Lao Chàm bất ngờ gặp nạn. Phương tiện đâm vào đá ngầm khiến tàu nghiêng, nước tràn vào và chìm dần.

Sáng 24/3, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (đóng tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam) nhận được thông tin từ Cảng vụ hàng hải Quảng Nam về một vụ tai nạn hàng hải ở vùng biển Cù Lao Chàm.

Khoảng 5h21 cùng ngày, tàu Giang Anh 18 số hiệu HP-5969 (của Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Giang Anh), do ông Hoàng Tiến Mạnh làm thuyền trưởng, chở gần 3.000 tấn xi măng có hành trình từ Hải Phòng đến Chu Lai (Quảng Nam).

Trên hành trình di chuyển, tàu đâm vào bãi đá cạn, nước tràn vào tàu, nghiêng 38 độ trái. Thuyền trưởng phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn khẩn cấp.

Đâm vào đá ngầm, tàu chở 3.000 tấn xi măng chìm ở vùng biển Cù Lao Chàm - 1

Tàu Giang Anh 18 bị nạn ở vùng biển Cù Lao Chàm (Ảnh: Hồng Anh).

Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu D.O. Vị trí tàu gặp sự cố tại 15,54 độ vĩ Bắc - 108,31 độ kinh Đông, cách đảo Hòn Tai (đảo Cù Lao Chàm) khoảng 0,53 hải lý về phía đông.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động 2 tàu cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô tiếp cận tàu bị nạn.

Đâm vào đá ngầm, tàu chở 3.000 tấn xi măng chìm ở vùng biển Cù Lao Chàm - 2

Tàu Giang Anh 18 đang chìm dần (Ảnh: Hồng Anh).

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Hải đội Biên phòng 2 triển khai các biện pháp cấp bách cứu nạn thuyền viên an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu.

Đến trưa 24/3, cơ quan chức năng cho hay tàu Giang Anh đang chìm dần ở vùng biển Cù Lao Chàm, các thuyền viên được cứu hộ an toàn.