1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Đám cháy cực lớn ở nhà máy tinh dầu quế

(Dân trí) - Đến chiều tối ngày 2/3 đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu xưởng chiết xuất tinh dầu quế của nhà máy và những nhà dân gần đó.

Chiều ngày 2/3 tại bãi thải của Nhà máy chế biến tinh dầu quế ở Km8 quốc lộ 70 ở địa phận thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) của Công ty Tech -Vina bốc cháy dữ dội. Uớc tính ban đầu có khoảng 500m3 bã vỏ cây quế sau khi chưng cất tinh dầu đã bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo xã Xuân Quang đã huy động lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an viên, nhân dân địa phương và công nhân nhà máy dập lửa.

Đám cháy cực lớn ở nhà máy tinh dầu quế - 1

Vụ cháy bãi thải nhà máy tinh dầu quế ở xã Xuân Quang (Lào Cai) chiều ngày 2/3/2021

Đám cháy cực lớn ở nhà máy tinh dầu quế - 2
Các xe cứu hỏa của các lực lượng được điều tới dập đám cháy

Do đám cháy ngày càng to hơn nên địa phương đã báo cáo lãnh đạo cấp trên điều động đội chữa cháy của Nhà máy DAP số 2 (Khu Công nghiệp Tằng Loỏng), đội chữa cháy của Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai) và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) đưa phương tiện chuyên dụng và lực lượng đến dập lửa.

 Đến chiều tối ngày 2/3 đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu xưởng chiết xuất tinh dầu quế của nhà máy và những nhà dân gần đó.

Đám cháy cực lớn ở nhà máy tinh dầu quế - 3

Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 500m3 bã vỏ quế đã chưng cất xong tinh dầu và đe dọa tới toàn bộ nhà máy tinh dầu quế

Đám cháy cực lớn ở nhà máy tinh dầu quế - 4

Chiều tối 2/3/2021 đám cháy cơ bản được dập tắt và khống chế, không để lan ra các khu vực khác của nhà máy tinh dầu quế

Chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại kinh tế do vụ cháy gây ra nhưng ít nhất có khoảng 200m2 nhà xưởng bị cháy hoàn toàn, rất may không có người bị thương vong.