Đắk Lắk có Viện trưởng VKSND mới

(Dân trí) - Ông Lê Quang Tiến - Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Đắk Lắk được VKSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 4/2, VKSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk có Viện trưởng VKSND mới - 1

Ông Lê Quang Tiến được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND Đắk Lắk

Theo đó, ông Lê Quang Tiến, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Đắk Lắk được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 1/2/2020, thời hạn 5 năm.

Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng ông Lê Quang Tiến và mong rằng trên cương vị trọng trách mới được giao ông Tiến sẽ tiếp tục phát huy năng lực công tác, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tiến xin hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành kiểm sát đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, gắn trách nhiệm cá nhân với trí tuệ tập thể; nâng cao chất lượng công tác, đấu tranh, phòng chống hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk, cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thúy Diễm