Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ XI
(Dân trí) - Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội và Đảng bộ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định đây là tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.
Nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Thắng đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, xây dựng thế hệ kế cận,...

Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 11 (Ảnh: TTXVN phát).
Tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 người.
Ông Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2025-2030.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết Trung ương Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hội.
Trên 96% tổ chức hội và trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Đảng bộ Trung ương Hội đã nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, ngăn chặn hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.
Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai hiệu quả, khuyến khích hội viên tự lực, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Hội đã vận động được trên 800 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc người có công được chú trọng.
Trung ương Hội cũng chỉ đạo các cấp hội phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, giao lưu đối thoại; tích cực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cựu chiến binh trong năm 2025.