Đà Nẵng:

Đại gia vàng bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ

(Dân trí) - Sáng 12/12, ông Ngô Văn Quang (Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) đã bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân theo quyết định của UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Theo quan sát của phóng viên, có khoảng 30 – 40 người thực hiện công việc tháo dỡ. Công việc đầu tiên của những người này trong buổi sáng hôm nay là tháo dỡ cổng chính của ngôi biệt phủ và ngôi nhà rường gần đó. Việc tháo dỡ diễn ra tương đối khẩn trương.

Đại gia vàng bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ

 

Việc tháo  dỡ  biệt phủ của đại gia vàng bắt đầu từ sáng 12/12
Việc tháo  dỡ  biệt phủ của đại gia vàng bắt đầu từ sáng 12/12

Nhiều người dân quanh đó đổ ra xem và tỏ ra tiếc nuối khi công trình trăm tỷ phải tháo dỡ.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, sáng nay ông Quang đã bắt đầu thực hiện việc tháo dỡ công trình trái phép, chấp hành tốt quyết định của UBND quận. UBND quận sẽ giám sát, đôn đốc để việc tháo dỡ được hoàn thành đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu đã ký quyết định cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang và buộc ông Quang thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu trên khu đất. Thời gian thực hiện cưỡng chế là 50 ngày kể từ ngày nhận được quyết định và phải hoàn thành trước ngày 31/1/2016.

 

Cổng chính của biệt phủ...
Cổng chính của biệt phủ...

 


Tháo dỡ nhà rường.

Tháo dỡ nhà rường.

 

Đại gia vàng bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ - 4

 

Đại gia vàng bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ - 5

 


Việc tháo dỡ được tiến hành khá khẩn trương nhưng cũng rất cẩn trọng để không làm hỏng các chi tiết, vật liệu...

Việc tháo dỡ được tiến hành khá khẩn trương nhưng cũng rất cẩn trọng để không làm hỏng các chi tiết, vật liệu...

 

 


Di chuyển phần mái của cổng chính xuống đất. 

Di chuyển phần mái của cổng chính xuống đất. 

 

Đại gia vàng bắt đầu tháo dỡ biệt phủ trăm tỷ - 8

 


Đã hơn một lần người dân khu vực và cử tri Đà Nẵng đề xuất ý kiến cho giữ lại biệt phủ để phục vụ du lịch, đỡ lãng phí, nhưng TP không chấp thuận bởi công trình sai phép mà còn giữ lại vì... tiếc thì không còn kỷ cương.

Đã hơn một lần người dân khu vực và cử tri Đà Nẵng đề xuất ý kiến cho giữ lại biệt phủ để phục vụ du lịch, đỡ lãng phí, nhưng TP không chấp thuận bởi công trình sai phép mà còn giữ lại vì... tiếc thì không còn kỷ cương.

 


Nhiều người dân tranh thủ vào xem và tỏ ra tiếc nuối công trình trăm tỷ sắp bị phá dỡ hết.

Nhiều người dân tranh thủ vào xem và tỏ ra tiếc nuối công trình trăm tỷ sắp bị phá dỡ hết.

 

Khánh Hồng