Đại gia Đà Nẵng bị gái trẻ tố hiếp dâm

(Dân trí) - Dư luận TP Đà Nẵng đang “nổi sóng” trước thông tin một đại gia có tiếng ở Đà Nẵng bị một nhân viên phục vụ trong nhà hàng tố cáo có hành vi hiếp dâm.

Người bị tố cáo là ông Lê B.H. (còn gọi là H. “máy nổ”), chủ khu cà phê K.G.X, nhà hàng cao cấp S. và nhiều tài sản, biệt thự “khủng” khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đơn của chị N.M.N.Y. (SN 1993, trú phường Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), tối ngày 1/11, sau khi đến nhà hàng S. (đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) phục vụ múa cổ truyền cho thực khách, chị được ông H. chở về cùng với bạn trai.

Chị N.Y. cho PV xem tin nhắn của ông H. gửi sau khi sự việc xảy ra
Chị N.Y. cho PV xem tin nhắn của ông H. gửi sau khi sự việc xảy ra

Sau khi chở bạn trai của N.Y. về, ông H. cùng Y. đến một căn hộ của ông ở quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, ông H. cùng Y. uống rượu và đàn hát. Sau đó, khi Y. định về thì ông H. kéo vào giường thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Trong đơn tố cáo, N.Y. cho biết, trong quá trình chống cự, chị này đã cắn môi ông H. đến chảy máu ướt áo. Sau đó, ông H. dùng sức mạnh xé áo của Y. ra để thực hiện hành vi đồi bại.

Đến khoảng 3 giờ sáng, khi ông H. ngủ say, Y. lén mở cửa chạy ra ngoài gọi taxi về. Hôm sau theo lời khuyên của bạn, Y. mang những vật chứng lên công an quận Ngũ Hành Sơn tố cáo hành vi của ông H.

Để xác minh sự việc, PV Dân trí đã đến Công an quận Ngũ Hành Sơn và được trực ban lãnh đạo cho biết đã nhận được đơn tố cáo của N.Y. gửi đến; tuy nhiên vụ việc đang được điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

Ngày 10/11, PV liên hệ với người bị tố cáo để xác minh thông tin, ông Lê B.H. cho biết đang làm việc với Công an quận Ngũ Hành Sơn về vụ việc. Khi PV hẹn gặp ông để trao đổi thì ông H. cho biết mình rất bận, chỉ trả lời qua điện thoại chứ không thể gặp được.

Qua điện thoại, ông H. thừa nhận có dẫn đến Y. về căn hộ của mình và hai người có quan hệ. Tuy nhiên, ông khẳng định lời tố cáo ông hiếp dâm là hành vi vu khống hòng làm mất uy tín của ông. Giữa ông và Y. là quan hệ tự nguyện chứ không có chuyện hiếp dâm. “Có người đứng sau Y. để bôi xấu tôi. Tôi sẽ viết đơn gửi đến công an để tố cáo Y. hành vi vu khống này”, ông H. cho biết.

Sáng 10/11, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Phước Hương - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Đà Nẵng - cho biết, thông tin về vụ việc đã được báo lên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Giám đốc đã chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra, làm rõ.

PV Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc thông tin đến bạn đọc.

Công Bính