1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu.

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Nghệ An "choáng ngợp" khi chứng kiến tòa lâu đài đang trong giai đoạn hoàn thiện ở xóm 12, xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bởi vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ có một không hai ở vùng quê lúa này.

Những ngày gần đây, hình ảnh về tòa lâu đài của đại gia quê lúa cũng được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ, chú ý.

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa - 1

Tòa lâu đài đang trong giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa (Video: Nguyễn Duy).

Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết, tòa lâu đài này là của anh Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, trú xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành). 

Anh Thoan cho biết, bản thân anh học đến lớp 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải nghỉ học. Cũng từ đó, anh tha phương, rong ruổi mưu sinh, buôn bán phế liệu khắp nơi từ Nghệ An ra Thanh Hóa vào Hà Tĩnh rồi đặt chân đến Hà Nội… với bao gian truân, vất vả.

Sau 8 năm làm nghề buôn bán phế liệu, anh bén duyên với cô gái cùng quê Phạm Thị Bình (SN 1980). Vợ chồng anh Thoan đã có 4 người con (2 trai, 2 gái).

"Những tháng ngày bôn ba, tích góp được ít tiền, năm 2004, vợ chồng tôi mua được một lô đất cạnh quốc lộ 7, mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại. Đến nay, gia đình làm nghề này cũng gần 30 năm, tích cóp được chút ít nên quyết định xây nhà", anh Thoan chia sẻ.  

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa - 2

Anh Thoan trước lâu đài của mình (Ảnh: Nguyễn Duy).

Kể về tòa lâu đài đang xây dựng mang tên "Lâu đài Thoan Bình", anh Thoan cho biết, tòa lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Pháp.

Tòa nhà có diện tích sàn 400m2 trên tổng diện tích 7.200m2 (cả khuôn viên, sân vườn) với 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất 18m. Tổng chiều cao gần 40m. Tòa lâu đài được khởi công từ tháng 2/2022. Tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa - 3

Tòa lâu đài được khởi công từ tháng 2/2022, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tòa lâu đài đang trong giai đoạn hoàn thành với nhiều tổ thợ thực hiện các công đoạn khác nhau như: sơn, đắp phù điêu, lát gạch, lắp hàng rào… Dự kiến tòa lâu đài sẽ được hoàn thành trong năm 2024. 

Nói về vị đại gia buôn phế liệu, ông Phạm Công Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, cho biết, anh Thoan làm nghề buôn bán phế liệu, sắt vụn và ô tô, xe máy cũ.

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa - 4

Tòa lâu đài mang tên Thoan Bình (Ảnh: Nguyễn Duy).

Không chỉ làm ăn giỏi, hàng năm, gia đình anh Thoan còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.  

"Các dịp lễ, tết anh Thoan đều tham gia đóng góp đầy đủ. Đặc biệt, gia đình anh tham gia các hoạt động từ thiện, mái ấm tình thương, tết vì người nghèo… với cả trăm triệu đồng hàng năm. Cơ sở của anh còn tạo việc làm cho hàng chục lao động, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân".

Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa - 5

Phần tường rào được sơn màu vàng bóng loáng, bắt mắt (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng theo ông Hùng, tòa lâu đài mà gia đình anh Thoan đang xây dựng là hiếm có ở địa phương này.