02:11Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúaÍt ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu.
Đại gia buôn phế liệu xây lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúaÍt ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê lúa xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu.
01:46Hoa mắt với tòa lâu đài dát vàng của đại gia phế liệu ở quê lúa Nghệ AnTòa lâu đài trị giá hơn 70 tỷ đồng của đại gia buôn phế liệu là anh Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978), trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Hoa mắt với tòa lâu đài dát vàng của đại gia phế liệu ở quê lúa Nghệ AnChủ nhân của tòa lâu đài hàng chục tỷ đồng ở vùng quê Nghệ An khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu. Tòa lâu đài được hoàn thiện vào đầu năm 2024 với nhiều chi tiết dát vàng khiến người xem hoa mắt.
Vụ nổ kinh hoàng: Triệu tập đôi vợ chồng buôn phế liệuCông an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa triệu tập cặp vợ chồng Nguyễn Văn Tiến (SN 1964) và Nguyễn Thị Cảnh - cùng trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, là chủ của đống phế liệu vừa phát nổ, để điều tra làm rõ vụ nổ.
Ẩn họa ở ngôi làng buôn phế liệu: Chuyên gia bày cách biến nguy thành cơNhận định về những bãi phế liệu tại thôn Xà Cầu, (Ứng Hòa, Hà Nội, chuyên gia cho rằng, chúng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, gây hại sức khỏe người dân, song việc tái chế rác thải là một "điểm sáng".
"Siêu lừa đảo thế kỷ" hai lần rao bán tháp Eiffel cho chủ buôn phế liệuTrong quá khứ, một trong những biểu tượng và là niềm tự hào của nước Pháp - tháp Eiffel từng hai lần bị mang ra "rao bán" bởi một kẻ mệnh danh "siêu lừa đảo" nổi tiếng thông minh.
"Xã tỷ phú" đi lên từ… lông vịt, đồng nátPhần lớn các hộ dân có nhà lầu, xe hơi, thu nhập bình quân đầu người 30-40 triệu đồng/tháng. Ít ai biết, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An đi lên từ nghề buôn phế liệu, lông vịt...
Xuất ngoại thu gom phế liệuTheo anh Lực, một “đại gia” buôn phế liệu ở Diễn Tháp, mỗi năm có tới hàng chục ngàn tấn phế liệu được người dân xã này đưa về quê nhà từ Lào. Trước đây, bên Lào phế liệu rất nhiều. Các loại ô tô, máy múc, đồ điện tử, ắc-quy… hư hỏng được họ bán rất rẻ.
"Do ngành Tài nguyên và Môi trường cấp phép không chính xác"Hiện tượng nhập lậu ồ ạt phế liệu về Việt Nam thời gian qua, trách nhiệm là đầu tiên là thuộc về ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
Làm giả giấy tờ, buôn lậu hơn 25 triệu tấn phế liệuCác đối tượng làm giả các giấy tờ, tài liệu, lập khống hồ sơ, hợp đồng mua bán để nhập khẩu trái phép hơn 25 triệu kg phế liệu, bán cho 11 doanh nghiệp trong nước.
"Lên đời" và sống trong sợ hãi vì buôn bán phế liệuNhiều người làm giàu từ việc buôn đồng nát, nhưng những kho chứa phế liệu này cũng tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.