Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân
(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân nêu quan điểm nên tin tưởng giao nhiệm vụ dự án cho doanh nghiệp tư nhân, vì "doanh nghiệp tư nhân của chúng ta bây giờ lớn rồi".
Chiều 15/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn"
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Đắk Nông) cho biết, năm 2025 với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phải nỗ lực.
Theo đại biểu Mai, cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao công tác tổ chức thi hành pháp luật.
Ông cho biết, theo đánh giá của Chính phủ, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", còn nặng về quản lý hơn là kiến tạo phát triển; một số cơ chế, chính sách chậm sửa đổi, phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cập hạn chế.
![Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 1 Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/tutSMwbq8d60gL2u2-6RimaDIj0=/thumb_w/1020/2025/02/15/1-1739606227968.jpg)
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Ảnh: Phạm Thắng).
Bên cạnh đó, ông Mai cho rằng cần tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, khơi thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công...
Đồng thời, thực hiện chủ trương lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo đột phá, tăng năng suất lao động - đó là những yếu tố quyết định để tăng trưởng kinh tế đạt 8%, theo ông Mai.
Ngoài ra, vị đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh sửa đổi, triển khai quy hoạch điện 8 trong thời gian tới.
"Tôi đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất, gây lãng phí cho xã hội", ông Mai nêu ý kiến.
Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng các dự án không nên quá tập trung vào đấu thầu. Vấn đề gì thuộc Chính phủ thì Thủ tướng quyết, thuộc bộ thì bộ quyết, thuộc tỉnh thì tỉnh quyết.
"Hiện đấu thầu mất nhiều thời gian mà chưa chắc tránh được tiêu cực", ông Thân nêu quan điểm.
Bên cạnh đó, theo ông Thân, các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó (ví dụ tập đoàn dầu khí thì làm dầu khí, điện lực làm điện lực) thì mới tập trung được nguồn lực và đánh giá được hiệu quả; không nên lấn sân, "cứ đầu tư vào bất động sản".
Vị đại biểu Quốc hội cũng nêu quan điểm nên tin tưởng giao nhiệm vụ dự án cho doanh nghiệp tư nhân, vì "doanh nghiệp tư nhân của chúng ta bây giờ lớn rồi".
Về tài nguyên khoáng sản, vị đại biểu cho rằng nếu cần khai thác thì nên khai thác, không nên tư duy "để đó cho con cháu".
"Nếu chúng ta làm được sẽ nhân tài sản đó để phát triển hạ tầng, phát triển thứ chúng ta đang cần, tôi nói thẳng là tiền. Khai thác được thì phải khai thác, đừng quan niệm là vì môi trường", ông Thân nói.
![Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 2 Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/jaDFazMBq-GvGIMKHaLAUBZdEpA=/thumb_w/1020/2025/02/15/1-1739611484649.jpg)
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Quốc hội).
Sẽ có nghị quyết riêng phát triển kinh tế tư nhân
Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% và cao hơn năm nay là phép thử để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo tăng trưởng hai con số.
Theo ông An, để thực hiện được cần quan tâm tới các giải pháp tức thì, có tác động ngay. Muốn phát triển 8% hoặc cao hơn nữa cần có đầu tư và tiền. Đồng tình tăng đầu tư công nhưng ông An cũng cho rằng cần có chỉ tiêu về đầu tư tư - đang có xu hướng giảm thời gian qua.
"Nếu tăng trưởng tín dụng 15-16% thì khó, phải tầm 18-19%. Tất nhiên có câu chuyện liên quan chính sách tiền tệ, lạm phát, nhưng nếu không có tín dụng thì khó phát triển", ông An nói.
Ông An gợi ý nên thay đổi quy trình thủ tục để doanh nghiệp tư nhân phát triển.
Theo đại biểu, Chính phủ đang có thay đổi trong quản trị là giao chỉ tiêu cho các địa phương. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này cần mang tính động lực. Ngoài ra, nếu tăng trưởng chỉ làm đơn thuần mà không có các gói hỗ trợ cụ thể thì khó triển khai.
Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết.
![Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 3 Đại biểu Quốc hội: Nên tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp tư nhân - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/oBS2dx-_0Sj1s8LHX71ghvLdaig=/thumb_w/1020/2025/02/15/1-1739610183847.jpg)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình (Ảnh: Phạm Thắng).
Theo ông Dũng, Chính phủ sẽ báo cáo Trung ương để xin ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân, gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có khả năng dẫn dắt...
Về dài hạn, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân cấp phân quyền triệt để hơn; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy nhân lực chất lượng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân...
Vị Bộ trưởng mong đại biểu Quốc hội giám sát ngay ở địa phương việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên; giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp… để cùng thực hiện thì mới hoàn thành được mục tiêu phát triển.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin tưởng với những gì đã và đang làm, sẽ đạt được mục tiêu GDP năm nay từ 8% trở lên.