1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại biểu “đòi nợ” Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ việc “lạm phát” cấp hàm

(Dân trí) - Ngày 16/11, chất vấn thành viên Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ và Phó Thủ tướng làm rõ tình trạng chức danh hàm trong quy định không có nhưng một số cơ quan vẫn đang áp dụng.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (đoàn Bình Phước) cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, ông đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tình trạng chức danh hàm trong quy định nhà nước không có nhưng một số cơ quan vẫn đang áp dụng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã hứa tổ chức hội thảo khoa học tìm giải pháp giải quyết vấn đề trên nhưng sau một năm, đại biểu Hùng không thấy hồi âm của ngành nội vụ.

“Sau đó đến tháng 10/2015, tôi gửi văn bản chất vấn đến Bộ trưởng. Bộ trưởng trả lời là đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Tôi xin hỏi quan điểm của Thủ tướng Chính phủ về vấn đền này thế nào? Việc này còn kéo dài đến bao giờ?”, đại biểu Hùng nói.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị thành viên Chính phủ làm rõ việc các Bộ ngành áp dụng cấp hàm
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị thành viên Chính phủ làm rõ việc các Bộ ngành áp dụng cấp hàm

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) đồng tình với quan điểm của đại biểu Hùng về hàm Vụ trưởng, Vụ phó, không có quy định trong luật nhưng nhiều bộ ngành vẫn cứ làm. Đại biểu nhớ lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội nói rất nhiều về vấn đề này nhưng chưa thấy giải quyết.

Do vậy, đại biểu đoàn Lâm Đồng đề nghị Chính phủ hoặc Bộ Trưởng Bộ Nội vụ trả lời rõ các Bộ ngành thực hiện như vậy có đúng luật hay không? Hướng giải quyết vấn đề trên trong thời gian tới được thực hiện thế nào?

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền lo ngại nếu vấn đề trên không được làm rõ thì các tỉnh thành cũng sẽ làm. Lý do được ông Thuyền đưa ra vì nhiều nơi họ sẽ biện luận rằng, Chính phủ làm được thì họ cũng làm được. Các địa phương sẽ cũng sinh ra hàm Trưởng phòng, hàm Phó phòng để giải quyết chính sách cho cán bộ.

“Lần trước, Bộ Nội vụ có trả lời tôi vấn đề này, Bộ trưởng trả lời tới 4 trang, tôi tìm chỗ nào sai thì không thấy. Chắc là đúng! Nhưng nếu đúng thì các địa phương có thể làm được không?”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đánh giá bộ máy hành chính hiện nay còn cồng kềnh
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đánh giá bộ máy hành chính hiện nay còn cồng kềnh

Liên quan đến vấn đề công chức, viên chức, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đánh giá tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều chức năng chồng chéo. Biên chế không giảm được bao nhiều, trong khi đó chất lượng phục vụ người dân còn nhiều phiền hà.

“Tôi cho rằng, đây là vấn đề bức xúc của cử tri. Xin hỏi Chính phủ có trách nhiệm gì về vấn đề này? Có giải pháp gì giải quyết tình trạng trên trong thời gian tới?”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền gửi câu hỏi đến Chính phủ.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền còn cho biết, cử tri vẫn còn băn khoăn lo lắng nhiều vấn đề, trong đó nợ công tăng cao, tham nhũng lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

“Có những cán bộ mới đề bạt được một thời gian ngắn đã bị bắt. Như cán bộ của Tập đoàn Dầu khí, mình cứ trả lời làm đúng quy trình. Vì vậy, cử tri cũng rất băn khoăn lo lắng khi đề bạt những cán bộ như vậy”, ông Nguyễn Bá Thuyền đưa ví dụ.

Theo đại biểu, cũng có cử tri nói rất nặng, chúng ta cứ tạo ra khuyết điểm, nhưng sau khi khắc phục khuyết điểm xong, lại báo cáo thành tích. Đại biểu nhận thấy, đó là chuyện bình thường giúp các đơn vị liên quan nhìn nhận khách quan, toàn diện hơn đáp ứng được mong đợi của cử tri.

Ngoài ra, theo đại biểu, còn nhiều đơn thư tố cáo của nhân dân chưa được giải quyết thấu đáo, còn rất nhiều đơn kêu oan gửi đại biểu đã nhận được.

Quang Phong