1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Đặc sắc lễ cầu ngư và đua thuyền truyền thống

(Dân trí) - Trong các ngày 9 và 10/5, xã Bảo Ninh (Đồng Hới - Quảng Bình) đã tổ chức nhiều hoạt động trong lễ cầu ngư và đua thuyền truyền thống. Đây là một lễ hội truyền thống nhằm cầu tài, cầu an, cầu mưa thuận gió hòa cho nhân dân.

Trước lễ chính, trong ngày 9/5, chính quyền và nhân dân xã Bảo Ninh đã tổ chức các nghi lễ Rước văn, Vớt bạc, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Tối - một cao niên trong xã, các lễ Rước văn và Vớt bạc được tổ chức nhằm mời những linh hồn những người đã khuất về dự lễ cầu ngư.
 
Đặc sắc lễ cầu ngư và đua thuyền truyền thống - 1

Dâng rượu cho "ngài"

Lễ cầu ngư là một lễ hội truyền thống của xã Bảo Ninh - một xã cù lao nằm dọc bờ biển Nhật Lệ, có phần lớn nhân dân làm nghề cá. Đây là một lễ hội thể hiện văn hóa tín ngưỡng của người miền biển, đồng thời mang đậm chất nghi lễ dân gian của người dân sống ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.

Theo những người sống lâu năm, lễ hội này đã có từ xa xưa nhằm cầu yên, cầu tài, cầu mưa thuận gió hòa. Ông Tối giải thích: người đi biển vốn đối mặt với nhiều rủi ro, cuộc sống và thu nhập đều không ổn định. Xuất phát từ đó, các nghi lễ hình thành với mong muốn ngư dân được an lành.
 
Đặc sắc lễ cầu ngư và đua thuyền truyền thống - 2

Phụ nữ xã Bảo Ninh trong nghi lễ chèo cạn.
 
Theo truyền thuyết truyền miệng ở xã Bảo Ninh, từ xa xưa có một lần xác “ngài” (cá voi, được người miền biển gọi tôn kính là “ngài”) chết dạt vào gần cửa biển đoạn qua thôn Sa Động. Người dân đã ra kéo xác “ngài” vào để chôn cất nhưng kéo mãi không được. Chỉ sau khi tổ chức lễ cầu, “ngài” mới chịu vào bờ.
 
Đặc sắc lễ cầu ngư và đua thuyền truyền thống - 3

Đọc văn cầu tài, cầu an, cầu trời yên biển lặng.

Cũng từ đó, người dân thôn Sa Động cứ hàng năm đến dịp rằm tháng tư là tổ chức lễ cầu ngư. Lễ hội này sau đó được nhiều thôn cùng tổ chức và được xã hợp nhất từ năm 2008.

Trong ngày 10/5, xã đã tổ chức hội đua thuyền, với sự tham gia của 8 đội thuyền từ các thôn trong xã.

Hồng Kỹ