1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã tìm thấy nạn nhân thứ 42 trong thảm họa chìm đò

(Dân trí) - Sáng nay 29/1, sau gần 5 ngày tìm kiếm, thi thể của bà Phạm Thị Hồng (SN 1956) đã được phát hiện khi trôi dạt vào bờ sông Gianh đoạn qua xã Quảng Thuận (huyện Quảng Trạch), cách nơi chìm đò gần 5 km.

Đã tìm thấy nạn nhân thứ 42 trong thảm họa chìm đò - 1

Các nạn nhân được vớt lên trong ngày 30 tết.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Mạnh Hổ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải cho biết: vào khoảng 7 giờ sáng nay, xã nhận được tin báo của người dân xã Quảng Thuận cho biết có một xác phụ nữ trôi dạt vào bờ sông.
 
UBND xã cùng gia đình bà Hồng đã lập tức đến xã Quảng Thuận và xác định thi thể nói trên chính là bà Phạm Thị Hồng - nạn nhân cuối cùng trong thảm họa chìm đò chiều 30 tết.
 
Đã tìm thấy nạn nhân thứ 42 trong thảm họa chìm đò - 2

Sau gần 5 ngày mong ngóng, sáng nay gia đình đã tìm được thi thể nạn nhân.
 
Theo ông Cao Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, do thi thể ngâm nước đã lâu, xã và gia đình đã quyết định tổ chức mai táng nạn nhân ngay trong buổi sáng.
 
Ông Ngọc cũng cho biết, tính đến chiều 28/1 (tức mùng 3 tết), đã có hơn 60 cơ quan, tổ chức và cá nhân ủng hộ các gia đình có người bị nạn với tổng số tiền 1,154 tỷ đồng.
 
Hiện UBND xã Quảng Hải đã chuyển tới gia đình các nạn nhân 24 triệu đồng/nạn nhân. Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến gia đình nạn nhân sớm nhất.

Hồng Kỹ