1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng xóa quy hoạch ga đường sắt "treo" suốt 18 năm

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Hàng nghìn hộ dân tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sắp thoát cảnh sống thấp thỏm, mòn mỏi vì dự án Ga đường sắt Đà Nẵng "treo" suốt 18 năm qua.

Ngày 18/11, ông Lê Quang Nam - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã ký Quyết  định bãi bỏ các Quyết định trước đó về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng xóa quy hoạch ga đường sắt treo suốt 18 năm - 1

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch, ga đường sắt mới sẽ được di chuyển lên khu vực huyện Hòa Vang (Ảnh: Hoài Sơn).

Các Quyết định bị bãi bỏ bao gồm: Quyết định về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới, tỉ lệ 1:1.000. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án ga đường sắt mới. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1:2.000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

Trong suốt 18 năm, dự án ở trong trạng thái "treo", ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân trong khu vực này. Hàng nghìn hộ dân gặp khó khăn khi hầu như không thể sửa chữa, xây dựng nhà cửa mới do vướng quy hoạch.

Đà Nẵng xóa quy hoạch ga đường sắt treo suốt 18 năm - 2

Một khu dân cư nằm trong khu vực dự án ga đường sắt Đà Nẵng "treo" suốt 18 năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Đặc biệt, trận ngập lụt lịch sử ngày 14/10 đã phơi bày hệ lụy nặng nề của dự án "treo" này. Do hạ tầng kỹ thuật tại đây không được đầu tư đồng bộ khiến hàng nghìn ngôi nhà chìm sâu trong nước sau trận mưa lớn. Hậu quả đã có người chết vì đuối nước, thiệt hại về tài sản rất lớn.

Với việc bãi bỏ quy hoạch sẽ là cơ sở để quận Liên Chiểu cho phép việc đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, cũng là cơ sở để cho phép người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa sau nhiều năm "cầm chừng".

Đà Nẵng xóa quy hoạch ga đường sắt treo suốt 18 năm - 3

Ông Phạm Dũng vui mừng khi nghe tin sắp được sữa chữa nhà sau khi hủy quy hoạch (Ảnh: Hoài Sơn).

Vui mừng khi nghe tin Đà Nẵng quyết định hủy bỏ quy hoạch ga đường sắt "treo" 18 năm, anh Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam) cho biết, hơn 10 năm nay, ngôi nhà cấp 4 của ông đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa vì vướng quy hoạch dự án "treo" này.

Trận lũ vừa qua khiến bức tường rào của nhà anh Thanh bị nước cuốn sập nhưng sợ bị phạt nên ông cũng không dám xây mới lại.

Đà Nẵng xóa quy hoạch ga đường sắt treo suốt 18 năm - 4

Anh Nguyễn Văn Thanh đã mong chờ quy hoạch được gỡ bỏ trong nhiều năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 10 năm nay, ngôi nhà cấp 4 vốn tạm bợ của ông Phạm Dũng (58 tuổi, phường Hòa Khánh Nam) đã xuống cấp nhưng ông không dám sửa chữa, cũng  vì vướng dự án "treo".

"Khi nghe tin dự án quy hoạch ga đường sắt tại đây đã được hủy bỏ, tôi và hàng xóm rất vui. Tại đây có khoảng 200 hộ dân, sau khi được gỡ bỏ, nếu được phép xây dựng lại, tôi sẽ sửa lại nhà kiên cố hơn", ông Dũng nói.

Được biết, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, ga đường sắt mới được di chuyển đến khu vực thuộc huyện Hòa Vang.

Vị trí quy hoạch ga đường sắt cũ tại quận Liên Chiểu được định hướng sẽ trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn của quận này, gắn liền tuyến giao thông huyết mạch nối dài đường vành đai phía tây 2.