Đà Nẵng vinh danh những người hùng xả thân cứu 53 người vụ lật tàu

(Dân trí) - Trưa 7/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình tham gia cứu nạn vụ lật tàu Thảo Vân 2 tối 4/6.

Theo đó, có 5 tập thể và 9 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen. Tiền thưởng kèm theo là 5 triệu đồng/1 tập thể và 2 triệu đồng/1 cá nhân. Tiền thưởng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ thay mặt chính quyền thành phố gửi lời tri ân, ca ngợi đến các tổ chức, cá nhân được vinh danh trong buổi hôm nay.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho 5 tập thể
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho 5 tập thể

Theo ông Thơ, đây là vụ tai nạn hết sức bất ngờ và thương tâm, gây hậu quả nặng nề cho người dân, du khách và cả uy tín của ngành du lịch Đà Nẵng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Bằng tất cả những nỗ lực của mình, các cơ quan chức năng cũng như người dân đã chung tay hết mình để cứu nạn, giảm được thiệt hại.

Những nỗ lực đã được đền đáp khi 53/56 người được cứu sống. Dù vẫn còn những mất mát nhưng đó vẫn là một con số đáng khích lệ. Sau đó, cũng là những người dân bình thường, những ngư dân đánh cá, các lực lượng chức năng cả ngày cả đêm, bằng tất cả những biện pháp nỗ lực tìm những thi thể mất tích.


9 cá nhân được khen thưởng vì đã tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2.

9 cá nhân được khen thưởng vì đã tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2.

“Hôm nay chúng ta vinh danh những tập thể, cá nhân không nằm trong hệ thống quản lý nhà nước. Đó là những người dân bình thường, trong cơn hoạn nạn, đầy nguy hiểm đã xả thân cứu đồng loại. Qua báo cáo và các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, chúng tôi đã thống kê được 5 tập thể và 9 cá nhân tham gia cứu nạn. Nhưng tôi tin rằng, còn có những cá nhân, tập thể khác nữa cũng đã tham gia cứu nạn. Và khi phát hiện được, thành phố sẽ tiếp tục khen thưởng”, ông Thơ nói.


Bên cạnh việc vinh danh những người đã xả thân cứu đồng loại, ông Thơ còn lên án thái độ bất chấp pháp luật, coi thường mạng sống của nhiều người.

Bên cạnh việc vinh danh những người đã xả thân cứu đồng loại, ông Thơ còn lên án thái độ bất chấp pháp luật, coi thường mạng sống của nhiều người.

Cũng theo ông Thơ, sau vụ việc này, chính quyền Đà Nẵng đã tập trung khắc phục hậu quả và hôm qua Đà Nẵng đã làm một việc cần thiết đó là tiến hành xem xét lại trách nhiệm của các cá nhân, tập thể đã lơ là trong việc quản lý. Và đã giao cho các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương khởi tố, điều tra vụ án đưa ra xét xử nghiêm khắc vì đã cố tình vi phạm, coi thường mạng sống con người. Những người này sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc để răn đe.

Ông Thơ cho rằng, thành công lớn trong việc cứu nạn là nhờ những người dân. Chính họ là những người đóng vai trò quyết định, là những người có mặt sớm nhất tại hiện trường và cứu sống phần lớn các nạn nhân. Giây phút đầu tiên là giây phút quyết định trong cứu nạn. Không thể tưởng tượng được hậu quả to lớn như thế nào nếu không có những anh hùng này. Còn các cơ quan chức năng đến hiện trường cũng có phần chậm trễ và chủ yếu là khắc phục hậu quả.

Qua câu chuyện này, bên cạnh việc vinh danh những người đã dũng cảm, xả thân cứu người, ông Thơ cũng lên án những kẻ đã bất chấp pháp luật, coi thường mạng sống của con người, những cán bộ thờ ơ, tắc trách, để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc như vậy.

Trước đó, vào khoảng 20h25 ngày 4/6, tàu Thảo Vân 2 số hiệu Dna – 0016 chở 56 khách trên sông Hàn bị lật tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn, khiến 3 người thiệt mạng.

Khánh Hồng