1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng: Pháo đã lên nòng chờ khai hội

(Dân trí) - Sáng 26/4, các đội thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2013 đến từ các nước Ý, Mỹ, Nhật, Nga và chủ nhà Việt Nam đều đã có mặt và đang khẩn trương lắp đặt hệ thống pháo tại khu vực cầu cảng sông Hàn.

Đà Nẵng: Pháo đã lên nòng chờ khai hội
Các đội thi đang hết sức khẩn trương lắp đặt hệ thống pháo cho các màn trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng vào hai đêm 29 và 30/4 tới

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, tại khu vực cầu cảng sông Hàn (Đà Nẵng), các đội thi miệt mài chuẩn bị giàn, lắp pháo trong không khí hết sức khẩn trương. Đại tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam cho biết: Nhiều đội thi đã đến Đà Nẵng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho màn trình diễn của họ tại DIFC rất sớm như Nga, Nhật; các đội đến sau như đội Ý vừa đến Đà Nẵng hôm qua 25/4, cũng triển khai công việc với tốc độ rất nhanh. Hầu hết các đội đều đã lắp đặt  40-50% lượng pháo. Ước chừng có khoảng 15.000 quả pháo được sử dụng cho 5 màn trình diễn của các đội tại DIFC 2013, riêng đội Việt Nam sử dụng khoảng 4.000 quả pháo cho màn trình diễn của mình.

Nói về hy vọng của đội chủ nhà tại DIFC 2013, đội trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam nói chắc: “Màn trình diễn năm nay sẽ là màn trình diễn ấn tượng nhất của chúng tôi trong các kỳ DIFC từ trước đến nay, để khẳng định sự tiến bộ của đội nhà trên đường thi pháo hoa quốc tế. Tiết lộ một chút, năm nay, đội Đà Nẵng mong muốn đem lại những cảm xúc mới mẻ cho khán thính giả với kỹ thuật trình diễn những hiệu ứng pháo hoa đặc biệt trên nền âm nhạc nhẹ nhàng, du dương lay động lòng người”.
Đà Nẵng: Pháo đã lên nòng chờ khai hội
Đại tá Nguyễn Trường Kỳ, đội trưởng đội chủ nhà Việt Nam lạc quan nói chắc năm nay Đà Nẵng sẽ có màn trình diễn đẹp hơn so với các kỳ DIFC trước 

Đánh giá về các đội thi quốc tế, Đại tá Nguyễn Trường Kỳ chia sẻ: “Đội Ý thì đã khẳng định đẳng cấp của mình qua các kỳ DIFC 2011, 2012. Song đội Nga lại là một ẩn số đầy tiềm năng. Họ đến từ rất sớm và triển khai công việc rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Kết quả DIFC năm nay có thể sẽ có nhiều bất ngờ”

Vừa đến Đà Nẵng hôm qua 25/4, song ông Antonio Parente, đội trưởng đội Parente Firework (Ý) cho biết đến hôm nay 26/4, họ đã lắp đặt xong khoảng 40% lượng pháo sử dụng trong màn trình diễn tại DIFC 2013.
 
Lần thứ ba, cũng là năm thứ ba liên tiếp tham gia tranh tài trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, đại diện nước Ý chia sẻ: “Về cơ bản, màn trình diễn của chúng tôi vẫn giữ nguyên phong cách của nhà Parente. Nét mới là năm nay, chúng tôi sẽ sử dụng nhạc nền có nhiều âm điệu khơi gợi cảm xúc với pháo hoa có sắc màu tươi sáng. Điểm nhấn là pha trình diễn ở những phút cuối cùng với những hiệu ứng pháo mạnh mẽ có hai sắc chủ đạo là vàng và ánh bạc”

Các nhà trình diễn của Trung tâm pháo hoa Khan khá kín kẽ khi nói về màn trình diễn của đại diện nước Nga tại DIFC 2013. Đội trưởng Khan Aleksandre cho biết: Họ chuẩn bị cho màn trình diễn pháo hoa tại Đà Nẵng một nền âm nhạc hoành tráng và ấn tượng với khoảng 5 ca khúc nổi tiếng của Nga và nổi tiếng khắp thế giới. “Về pháo hoa, chúng tôi không tập trung ở hiệu ứng nào sử dụng tất cả các hiệu ứng pháo tầm thấp, tầm trung và tầm cao”, đại diện Trung tâm pháo hoa Khan (Nga) chia sẻ.

Tiết lộ về màn trình diễn của mình, đội Tamaya Kitahara đến từ Nhật Bản mô tả màn trình diễn của họ sẽ kết hợp cả những kỹ thuật trình diễn pháo hoa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khán thính giả một dòng sông cảm xúc chảy theo dòng từ xưa đến nay. “Hy vọng khán thính giả sẽ hài lòng với những pha trình diễn kết hợp nhuần nhuyễn và chính xác giữa từng hiệu ứng pháo hoa với từng tiết tấu âm nhạc của chúng tôi”, đội trưởng Kiyoshi Kitahara nói về kỳ vọng của đội đại diện Nhật Bản tại DIFC 2013.
 
Chia sẻ với PV Dân trí, đại diện đội Melrose Pyrotechnics của Mỹ - Matthew Peterson tiết lộ màn trình diễn của đội Mỹ tại DIFC 2013 được xây dựng trên câu chuyện tình yêu của đôi trai gái bên dòng sông Hàn thơ mộng, lấy ý tưởng từ chính chủ đề “Tình yêu sông Hàn” của DIFC 2013. Màn trình diễn của đội Mỹ có tên gọi tạm dịch sang tiếng Việt là “Dáng em đêm nay”.
 
Đội trưởng Matthew Peterson của nhà Melrose Pyrotechnics (Mỹ) cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của nhất của các đội tham dự DIFC năm nay là đội Ý. Đại diện của Ý có kinh nghiệm nhiều năm tham dự DIFC, và cũng đã khẳng định là một đối thủ đáng gớm với hai lần liên tiếp đoạt ngôi vô địch. 
 
Tuy nhiên, tại DIFC 2013, thật khó để nói trước ai sẽ đoạt ngôi quán quân. Sau các màn trình diễn, Ban giám khảo sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này. Tham dự DIFC 2013, theo đại diện của đội Mỹ: “Chúng tôi xem đó là một vinh dự và tự hào được đóng góp một màn trình diễn của mình cho khán thính giả tại DIFC 2013. Chúng tôi sẽ thể hiện hết mình”

Khu vực các đội lắp đặt hệ thống pháo chuẩn bị khai hội trong hai đêm 29 và 30/4 tới tại cầu cảng sông Hàn, theo ghi nhận của PV, như mọi năm, được canh gác bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Ngoại trừ thành viên Ban tổ chức và các đội thi, việc đi lại trong khu vực này hết sức giới hạn, để đảm bảo an toàn cho hàng chục ngàn nòng pháo.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận được tại khu vực này

Khu vực lắp đặt hệ thống pháo của đội chủ nhà Đà Nẵng- Việt Nam
Khu vực lắp đặt hệ thống pháo của đội chủ nhà Đà Nẵng- Việt Nam

Mỗi đội thi đều được bố trí một khu vực lắp đặt hệ thống pháo tách biệt với các đội khác
Mỗi đội thi đều được bố trí một khu vực lắp đặt hệ thống pháo tách biệt với các đội khác

Không khí làm việc của các đội tại khu vực cầu cảng sông Hàn hết sức khẩn trương
Không khí làm việc của các đội tại khu vực cầu cảng sông Hàn hết sức khẩn trương

Đến ngày 26/4, các đội đã lắp xong 40-50% lượng pháo vào hệ thống
Đến ngày 26/4, các đội đã lắp xong 40-50% lượng pháo vào hệ thống

Đến ngày 26/4, các đội đã lắp xong 40-50% lượng pháo vào hệ thống
Các đội thi quốc tế đều mang đến Đà Nẵng những thiết bị hỗ trợ kỹ thuật hiện đại nhất cho các màn trình diễn tranh tài tại DIFC 2013.

Khánh Hiền