Bí thư Nguyễn Xuân Anh:

Đà Nẵng nhận trách nhiệm và thấy xấu hổ vì vụ lật tàu

(Dân trí) - "Đây là vụ tai nạn đáng tiếc và chúng tôi nhận trách nhiệm. Chúng tôi cũng nhìn nhận rằng, nếu quản lý tốt thì không có chuyện đó xảy ra. Không có đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Thành phố cũng cảm thấy rất là xấu hổ", Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Sáng 9/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến vụ lật tàu trên sông Hàn xảy ra tối 4/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, nếu đánh giá thì đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, số người thiệt hại tương đương với một vụ tai nạn giao thông xe máy nhưng gây chấn động lớn, tạo tâm lý bất an cho nhân dân và được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Sáng 9/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.
Sáng 9/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi đánh giá rất cao về công tác cứu nạn của Đà Nẵng. Đà Nẵng không chỉ huy động lực lượng chức năng mà còn huy động của người dân, tổ chức rất bài bản”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết, ngay sau vụ tại nạn trên, có buổi diễn tập cứu hộ cứu nạn ở Đồng Tháp và ông có tham dự. Ông đã nêu bài học trong công tác cứu hộ cứu nạn của Đà Nẵng. Nếu không có người dân, chờ lực lượng chính quyền thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.

“Qua bài học của Đà Nẵng, cũng đã có nhiều ý kiến. Bộ trưởng nên chỉ đạo xem xét những tàu cá hoán cải thành tàu du lịch thì như thế nào. Nếu tàu chở đúng quy định thì đã không xảy ra chuyện như thế. Tất cả nên rà soát lại”, ông Hùng kiến nghị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đề nghị Đà Nẵng, đối với tất cả các phương tiện bằng hình thức nào mà chở người thì đều phải quan tâm. Từ đường bộ, đến đường sắt, đường hàng không, đường thủy… chở từ 5 người trở lên đều phải để ý bởi tính mạng con người là trên hết.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhận định, qua vụ việc vừa rồi, Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm các cán bộ liên quan. Vụ việc vừa rồi là điều đáng tiếc đối với Đà Nẵng - một thành phố đang được quan tâm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu là xây dựng văn hóa đô thị.

“Tôi còn nhớ một phát biểu của anh Nguyễn Bá Thanh: Cái khó bây giờ là xây dựng văn hóa đô thị. Mà xây dựng văn hóa đô thị không phải có tiền là làm được mà là một sự kiên trì rất lớn của lãnh đạo. Là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng nhận trách nhiệm và cảm thấy xấu hổ vì vụ lật tàu
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng nhận trách nhiệm và cảm thấy xấu hổ vì vụ lật tàu

Báo cáo với Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, đây là vụ tai nạn đáng tiếc và Đà Nẵng nhận trách nhiệm về vụ việc. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp xử lý, cách chức một số cán bộ có liên quan, sa thải các nhân viên trong ca trực hôm đó và chuyển cơ quan công an nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Kể cả tài công lẫn chủ tàu, kể cả trách nhiệm của Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cũng đã chuyển cho Ban kiểm tra đề xuất hướng xử lý. Tinh thần là không bao che. Sắp tới Đà Nẵng sẽ cử 2 Phó Chủ tịch thành phố đi thăm các gia đình gặp nạn. Thành phố sẽ làm hết sức để vơi đi những mất mát đối với những gia đình mất con, mất cha.

“Chúng tôi cũng nhìn nhận rằng, nếu quản lý tốt thì không có chuyện đó xảy ra. Không có đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Số lượng người chết ít nhưng nó đã để lại điều tiếng không tốt cho Đà Nẵng”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhận định.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, sắp tới, những tàu nào đạt tiêu chuẩn sẽ cho hoạt động trở lại. Còn việc hoán cải sẽ chấm dứt, cấm luôn; khuyến khích đội tàu đóng mới phục vụ du lịch.

Ông Nguyễn Xuân Anh nhận định, thành phố Đà Nẵng là thành phố được mọi người rất quan tâm. Lãnh đạo thành phố ý thức được việc này. Xảy ra sự cố gì cả nước đều biết cả. Thành phố cũng cảm thấy rất là xấu hổ về vụ việc.

Khánh Hồng