Đà Nẵng: Lượng khách đi xe buýt đã tăng

(Dân trí) - So với trước đây, lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tăng lên sau những đợt tuyên truyền, kêu gọi của chính quyền thành phố.

Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng (Datramac) vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống xe buýt trên địa bàn TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố đã phục vụ gần 3 triệu lượt khách. Trong đó sản lượng của 5 tuyến buýt trợ giá đạt hơn 1,7 triệu lượt, sản lượng của 5 tuyến buýt liên tỉnh ước tính đạt 1,22 triệu lượt.

Đà Nẵng: Lượng khách đi xe buýt đã tăng - 1

Người dân đi lại bằng xe buýt đã tăng 

Cụ thể hơn, số lượng hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt trợ giá trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.740.097 lượt. Số lượng hành khách trung bình trên mỗi lượt xe là 16,4 hành khách cho mỗi lượt. Như vậy, so với số liệu cùng kỳ năm 2018, sản lượng hành khách 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng 12,8%. Cùng xu hướng với sản lượng hành khách, số lượng tem vé tháng đã bán tăng 15,4% với 14.838 tem bán ra trong vòng 6 tháng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tuyến số 05 (Nguyễn Tất Thành – Bến xe Xuân Diệu) vẫn là tuyến có sản lượng hành khách cao nhất vì đi qua nhiều trường học và khu vực dân cư với 150.156 lượt vé tiêu thụ. Xếp theo sau đó là tuyến 11 (Bến xe Xuân Diệu – Cao Đẳng Việt Hàn) và tuyến 07 (Bến xe Xuân Diệu – Bến xe Phía Nam) với số lượng vé bán ra lần lượt là 99.827 và 94.904 vé.

Mặc dù đi vào hoạt động hơn 2 năm nhưng các tuyến xe buýt trợ giá luôn trong tình trạng ế ẩm. Chính quyền TP Đà Nẵng đã tổ chức những đợt tuyền truyền kêu gọi công chức, người dân tích cực tham gia đi lại bằng phương tiện xe buýt nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở khu vực trung tâm thành phố. Việc lượng hành khách đi xe buýt tăng trong 6 tháng qua cho thấy người dân đã bắt đầu hình thành thói quen văn minh sử dụng vận tải công cộng.

Khánh Hồng