1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng thành phố

(Dân trí) - Sáng 28/3, Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2015).


Video clip: Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Dự lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Sau thắng lợi của trận mở màn giải phóng Buôn Mê Thuột ngày 10/3/1975, thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29/3/1975 mang nhiều ý nghĩa lịch sử quan trọng. Thắng lợi này đã mở ra thời cơ chiến lược để Trung ương Đảng quyết định đẩy mạnh cuộc tổng tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ của các binh đoàn chủ lực, cùng với sự nổi dậy mạnh mẽ, quyết liệt, rộng khắp của các lực lượng quần chúng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh đòn quyết định giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận 40 năm qua, từ tro tàn chiến tranh, Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng, Quảng Nam đã sát cánh bên nhau, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng từ sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã phát huy lợi thế sẵn có, khơi dậy mạnh mẽ nội lực trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của miền Trung - Tây nguyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Phó Thủ tướng ghi nhận Đà Nẵng có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ấn tượng trong quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Trong điều kiện khó khăn, thành phố đã sáng tạo, vận dụng linh hoạt những cơ chế phù hợp với thực tiễn, biết nắm bắt thời cơ, biến nguồn lực tiềm năng thành nguồn lực thực tế. Cùng với đó, Đà Nẵng đã tập trung đầu tư có trọng điểm cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều chính sách an sinh xã hội đậm tính nhân văn như chương trình thành phố “5 không, 3 có”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong lịch sử và những đổi thay tiến bộ của Đà Nẵng hôm nay. Đặc biệt nêu quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. “Mặc dù bị cưỡng chế từ đầu năm 1974, Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc. Chúng ta ghi nhận sự chung sức đồng lòng của cả nước vì Hoàng Sa thân yêu; ghi nhận và biểu dương sự dũng cảm và kiên cường của mỗi người dân, mỗi ngư dân ngày đêm bám biển, bám lấy ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cùng cac chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, quân dân biển quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tiếp tục khẳng định với bạn bè năm châu rằng: Hoàng Sa là của Đà Nẵng, Hoàng Sa là của Việt Nam”- ông Trần Thọ nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
"Hoàng Sa là của Việt Nam" - ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ kêu gọi toàn thể Đảng bộ, đồng bào và chiến sĩ Đà Nẵng phát huy khí thế cách mạng hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, chung sức chung lòng đem tâm huyết, tài năng, trí tuệ, nổ lực vượt qua mọi khó khăn, đưa Đà nẵng tiến vững chắc trên con đường xây dựng thành phố văn minh hiện đại.

Đà Nẵng định hướng mục tiêu tập trung xây dựng và phát triển thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ, thành phố cảng biển, đầu mối giao thông vận tải quan trong trong nước và quốc tế, trung tâm bưu chính viễn thông, tài chính - ngân hàng, trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ …

Đà Nẵng xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Theo đó, nỗ lực và sáng tạo đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cả thành phố phải là một môi trường sống thân thiện, thấm đẫm chất nhân văn, làm hài lòng mọi du khách.

Văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng
Văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng

Tối nay 28/3, Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm ở các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, và huyện Hòa Vang kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố.

Khánh Hiền