1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng kiến nghị thu hồi giấy phép dự án trên núi Hải Vân

(Dân trí) - Liên quan đến việc tỉnh TT-Huế cấp phép cho một doanh nghiệp xây dựng khu du lịch trên núi Hải Vân, Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh TT-Huế thu hồi giấy phép đầu tư đối với dự án trên.

Chiều 7/11, ông Võ Văn Thương - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng - cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và đề nghị Chính phủ chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho thu hồi giấy phép đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế trên núi Hải Vân. 

Ông Thương cho biết, khu vực mà tỉnh TT-Huế cấp phép cho doanh nghiệp xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế là khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa tỉnh TT - Huế và Đà Nẵng. Vì thế việc triển khai dự án này là đi ngược lại sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đà Nẵng kiến nghị thu hồi giấy phép dự án trên núi Hải Vân

Một công trình thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shin- Huế do tỉnh TT - Huế cấp phép trên núi Hải Vân 

Bên cạnh đó, vị trí triển khai dự án là khu vực trấn giữ vịnh Đà Nẵng, trong đó có yếu điểm là cảng Đà Nẵng, khu vực rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi giấy phép dự án trên.

Trước đó, trả lời PV Dân trí ngày 30/10, ông Thương cũng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế vì đây là khu vực chồng lấn giữa hai bên, chưa thống nhất được.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế do Công ty cổ phần Thế Diệu làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Thế Diệu là công ty con của Công ty TNHH World Shine Hong Kong có tổng giám đốc là người Trung Quốc.

Dự án có diện tích khoảng 200ha tại khu vực mũi Cửa Khẻm (nơi núi Hải Vân đâm ra biển). Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao (450 phòng), trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng năm tầng (220 căn hộ cao cấp), 350 căn hộ biệt thự và khu dịch vụ du lịch, nhà hàng, bãi tắm... với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Dự án này được triển khai theo ba giai đoạn trong thời gian 10 năm (2013-2023).

Khánh Hồng