Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

(Dân trí) - Ngày 2/6, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 cán bộ, công chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng người dân ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) cùng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.

Hơn 2.000 cán bộ, công chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng người dân ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018
Hơn 2.000 cán bộ, công chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng người dân ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018

Theo đó, các lực lượng tham dự sự kiện đã ra quân tổng vệ sinh môi trường ở phường biển Nại Hiên (quận Sơn Trà, Đà Nẵng); truyền tải các thông điệp “Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả chúng ta”, “Vì tương lai, hãy làm cho biển sạch hơn!”, “Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn”, “Tất cả vì biển, đảo quê hương”… đến cộng đồng bằng hành động thiết thực, ý nghĩa của mỗi người.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo - 2
Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo - 3
Hàng ngàn người cùng chung tay tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển Đà Nẵng
Hàng ngàn người cùng chung tay tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển Đà Nẵng

Tiếp diễn chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 (bắt đầu từ ngày 2/6), tại Đà Nẵng, còn có các hoạt động diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của các câu lạc bộ cộng đồng phát triển bền vững kinh tế vùng bờ; khảo sát thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, tình trạng xâm thực bờ biển; kêu gọi cộng đồng chung tay khai thác tài nguyên định hướng phát triển kinh tế biển bền vững, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “Với Đề án “Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đà Nẵng đặt quyết tâm đến năm 2030, nền kinh tế biển trở thành “xương sống” của các ngành kinh tế.

Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, ven biển và hải đảo của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức về khai thác tài nguyên biển, về sự suy giảm các nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, về sự cố môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa trên biển ...

Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm nay có chủ đề: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, thành phố kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, khuyến khích các giải pháp giải quyết vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ”

Khánh Hiền