1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng giáng chức cán bộ "xâm hại sức khỏe" nhân viên lấy mẫu xét nghiệm

Khánh Hồng

(Dân trí) - Ông Trần Vinh - Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng, người đã xích mích với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm phòng dịch Covid-19 tại cộng đồng - nhận kỷ luật giáng chức.

Chiều 9/8, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Giáng chức" đối với ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Đà Nẵng vừa có thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật đối với ông Trần Vinh như trên.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Đà Nẵng, sự việc của ông Trần Vinh xảy ra trong thời điểm toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã khiến dư luận bức xúc, tạo điểm nóng về truyền thông, nhất là thông tin trên mạng xã hội và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thành phố.

Đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời là bài học kinh nghiệm đối với các cấp ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ tình tiết, nội dung sự việc để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của ông Trần Vinh và những người liên quan.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng quy định. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét, làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm công dân, trách nhiệm đảng viên và trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ông Trần Vinh.

Khi đánh giá hậu quả của hành vi đã xem xét việc ông Trần Vinh có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, đồng thời có thư xin lỗi gửi đến cá nhân, tổ chức có liên quan và được chấp thuận.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức; các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật ông Trần Vinh.

Cụ thể, Công an quận Sơn Trà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi "Xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ" theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Thông tin Truyền thông TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Chi bộ công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH & HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức "Cảnh cáo".

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng hôm nay (9/8) đã ban hành quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Trần Vinh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bằng hình thức "Giáng chức".

Trước đó, chiều 2/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã báo cáo sự việc lên UBND quận Sơn Trà. Theo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, lúc 9h30 ngày 1/8, chị P. T. L. đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người trong khu phong tỏa đường Nguyễn Hiền (phường Nại Hiên Đông) thì bị ông Vinh đánh vào vùng mặt bên phải.