Đà Nẵng đóng cửa 2 chợ liên quan đến nhân viên thẩm mỹ viện mắc Covid-19

Khánh Hồng

(Dân trí) - Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động 2 chợ trên địa bàn quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê, do liên quan đến 1 ca mắc Covid-19 và 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 8/5, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xác nhận, quận này vừa tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam, do liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.

Thời gian tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 8/5, cho đến khi có thông báo mới. Quận Liên Chiểu đã đưa lực lượng vào khử khuẩn và lên kế hoạch xét nghiệm cho gần 100 tiểu thương của chợ này.

Đà Nẵng đóng cửa 2 chợ liên quan đến nhân viên thẩm mỹ viện mắc Covid-19 - 1

Sáng nay, người dân và tiểu thương nhận được thông báo tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam.

Ca nghi mắc Covid-19 này là một nữ nhân viên làm việc tại thẩm mỹ viện (đồng nghiệp của BN 3131). Trong khai báo dịch tễ, nữ nhân viên này cho hay có đi chợ Hòa Khánh Nam trước khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi.

Cũng liên quan đến trường hợp Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã phong tỏa một khu vực trên đường Lê Hiến Mai, phường Hòa Minh (nơi ca nghi mắc Covid-19 cư trú).

Cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận, quận này đã cho tạm dừng hoạt động chợ Thanh Khê (đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê), do liên quan đến ca mắc Covid-19 là BN 3131.

Đà Nẵng đóng cửa 2 chợ liên quan đến nhân viên thẩm mỹ viện mắc Covid-19 - 2

Cùng liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19, quận Liên Chiểu đã phong tỏa một khu vực trên đường Lê Hiến Mai, phường Hòa Minh - nơi bệnh nhân cư trú. 

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, bệnh nhân không vào chợ mà chỉ đi bộ phía ngoài. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh, quận quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 8/5, cho đến khi có thông báo mới.

Quận Thanh Khê đã phun khử khuẩn, tổ chức xét nghiệm cho hơn 220 tiểu thương và những người sống xung quanh chợ Thanh Khê.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) và chợ Đống Đa (quận Hải Châu), do có liên quan đến ca mắc Covid-19.