Đà Nẵng đề xuất cấm bán rượu bia sau 22h

(Dân trí) - Sáng 16/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - Phó cục trưởng Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an TP Đà Nẵng, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông.

Thiếu tướng nhận định, so với các địa phương khác, TP Đà Nẵng liên tục có những cách làm mới lạ, "khác thường" nhưng lại rất mềm dẻo, linh hoạt và hiệu quả.

Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng), cho biết thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Dự báo từ nay đến cuối năm, tình trạng tai nạn giao thông có nguy cơ tăng về số vụ, số người chết và bị thương.

Công an TP Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn
Công an TP Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn

Đại tá Ngọc cũng cho biết thêm, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đang nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định cấm bán rượu bia sau 22h hàng ngày.

Đại tá Ngọc thừa nhận, nếu ban hành quy định trên sẽ gặp khó khăn trong quá trình triển khai nhưng Đà Nẵng sẽ có cách làm linh hoạt hơn. Cụ thể, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND TP, các Sở ngành có liên quan làm việc với chủ các nhà hàng, quán nhậu ký cam kết hạn chế bán rượu bia cho thực khách sau 22h.

"Về lâu dài, thành phố cũng cần quy hoạch lại thành các khu ẩm thực phục vụ người dân và du khách về đêm. Các nhà hàng, quán nhậu ở những khu vực này được phép bán rượu bia sau 22h nhưng phải bố trí đội xe taxi, xe ôm... để đưa những vị khách có dấu hiệu say xỉn về nhà", Đại tá Ngọc nói.

Theo vị lãnh đạo này, trước mắt, bên cạnh việc cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thì đơn vị sẽ cử người lập chốt ở khu vực gần các quán nhậu lớn. Nếu thấy những vị khách có dấu hiệu say xỉn, không đủ năng lực điều khiển phương tiện thì sẽ yêu cầu họ gửi xe lại rồi bắt taxi về nhà.

"Mục đích của việc làm này là đảm bảo an toàn tính mạng cho chính những người tham gia giao thông. Còn nếu họ cố tình không nghe, chống đối thì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp, lập biên bản và xử phạt theo quy định của Nghị định 46/2016", Đại tá Ngọc cho biết thêm.

Công an Cần Thơ quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông

Sáng 16/8, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ phát biểu tại lễ ra quân
Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ phát biểu tại lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Mỗi chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, tiếp xúc với nhân dân khéo léo, lịch thiệp, xây dựng hình ảnh tốt về lực lựong CSGT; kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: quá tốc độ, đi không đúng làn đường, lạng lách, đánh võng, đặc biệt các trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia quá nống độ cồn quy định”.

Các chiến sĩ bắt đầu ra quân thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó Công an Cần Thơ cũng chú trọng công tác triển khai các phương án phân luồng điều tiết giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối các chương trình lễ hội 2/9; quyết liệt ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép; đẩy mạnh công tác tyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông.

“Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông vẫn còn cao. Đây là lý do Công an Cần Thơ tổ chức cao điểm ra quân”, ông Hạnh nói.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông; qua đó kiểm tra và lập biên bản gần 45.900 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và gần 2.500 trường hợp giao thông đường thủy.

Phạm Tâm

Khánh Hồng