Đà Nẵng: Áp thấp mạnh lên thành bão, vẫn chưa tìm thấy tàu cá mất tích

Tâm An

(Dân trí) - Sáng nay 11/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6 (LINFA). Tính đến thời điểm này, một trong 4 tàu cá của Đà Nẵng gặp nạn vào trưa 9/10 cùng 2 thuyền viên trên tàu vẫn mất tích.

Đà Nẵng: Áp thấp mạnh lên thành bão, vẫn chưa tìm thấy tàu cá mất tích - 1

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tàu cá ở Đà Nẵng cùng 2 thuyền viên mất tích từ trưa 9/10

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cập nhật đến 6h sáng nay 11/10 cho biết, từ sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6. Vào lúc 4h sáng nay, vị trí tâm bão cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km.

Dự báo, 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đà Nẵng: Áp thấp mạnh lên thành bão, vẫn chưa tìm thấy tàu cá mất tích - 2

Tiếp theo mưa lũ kéo dài từ 6/10 tới nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão từ sáng nay 11/10 (ảnh: Khánh Hồng)

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Khu vực II đang chủ trì phối hợp với các đơn vị Cảng vụ Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu và thuyên viên trên tàu Đna 90988 TS (mất tích sau khi gặp nạn trên biển vào trưa 9/10) và tàu Đông Bắc 2203 đang bị mắc cạn ở khu vực biển Nam Ô.

Trước bão số 6, Đà nẵng cũng các tỉnh, thành miền Trung hứng chịu mưa lớn liên tiếp từ ngày 6/10 tới nay. Lượng mưa đo được ở trạm Đà Nẵng vào 4h sáng 11/10 gần 800mm. Dự báo, từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở mức dưới mức báo động 2. Các hồ Hoà Trung, Đồng Nghệ đều đã đầy nước. Các hồ chứa thuỷ điện Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương tiếp tục xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ.

Ứng phó bão số 6 và tình hình mưa lũ, Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ tối 6/10. Tính đến 7h sáng nay, còn 8 tàu/79 lao động đang hoạt động trên biển ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa. Các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Gần 800 hộ dân với 2.567 người, chủ yếu ở huyện Hòa Vang, đã được sơ tán khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn.

Tại Đà Nẵng, từ 6/10 đến nay, có 3 người mất tích do mưa lũ. Trong đó, một người mất tích sau khi trượt ngã ở khu vực hồ Đồng Nghệ, hai người trên tàu cá mất tích sau khi bị sóng đánh chìm ở khu vực Mũi Đèn. Có 4 nhà dân bị tốc mái, sụp mái.

Gần 80 ha rau, màu bị ngập úng, nặng nhất là huyện Hòa Vang thiệt hại đến hơn 50ha. Có khoảng 12.000 chậu cúc tết của nông dân ở quận Ngũ Hành Sơn và 0,5ha cây Atiso ở huyện Hòa Vang bị dập nát 4 trại nấm rơm hư hỏng. Có 2 lồng bè bị đứt neo tôi mất và hơn 24ha diện tích nuôi tôm, cá bị tràn bờ.

Nhiều tuyến đường ở các xã Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Bắc… ở huyện Hòa Vang bị sạt lở do mưa lũ.