1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đà Lạt được quy hoạch trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia

Minh Hậu

(Dân trí) - Đến năm 2045, thành phố Đà Lạt sẽ phát triển với 9 phân khu với tổng dân số gần 607.000 người và trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia, có đặc trưng về di sản.

Ngày 4/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 19, thông qua nghị quyết về đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 (gọi tắt Đồ án).

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, một phần huyện Lâm Hà với tổng diện tích tự nhiên trên 336.000ha, cao trình từ 850m trở lên. Thời gian quy hoạch từ năm 2035 đến 2045.

Đà Lạt được quy hoạch trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia - 1

Một góc trung tâm thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Với quy hoạch này, Đà Lạt là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, tỉnh lỵ của Lâm Đồng. Thành phố là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng quốc gia, quốc tế; trung tâm giao thương quốc gia, quốc tế; đô thị có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; trung tâm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giải trí cấp vùng và quốc gia; trở thành đô thị phát triển du lịch cấp quốc gia, có đặc trưng về di sản.

Đồ án cũng đưa ra mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết vấn đề về nhà ở, hạ tầng giao thông, môi trường; khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của Đà Lạt để phát triển hiện đại, có bản sắc; bảo tồn, phát triển Đà Lạt thành đô thị đặc thù về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên…

Theo Đồ án, đến năm 2045 sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt được phát triển thành 9 phân khu với tổng dân số dự báo gần 607.000 người.

Đà Lạt được quy hoạch trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia - 2

Đến năm 2045, thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia, có đặc trưng về di sản (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó, phân khu số 1 là khu đô thị trung tâm lịch sử Đà Lạt bao gồm: toàn bộ ranh giới phường 1, 2 và một phần diện tích các phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; phân khu số 2 là khu đô thị phía Đông bao gồm: phường 11, 12, một phần các phường 3, 9, 10, xã Xuân Thọ; phân khu số 3 là khu đô thị phía Bắc gồm: một phần phường 7, 8, thị trấn Lạc Dương; phân khu số 4 là khu đô thị phía Tây gồm phường 5 và một phần các phường 4, 6, 7;

Phân khu số 5 là khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao gồm: xã Tà Nung, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một phần các phường 3, 4; phân khu số 6 là khu nông nghiệp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái phía đông gồm: xã Xuân Trường, Trạm Hành, một phần xã Xuân Thọ và xã Đạ Sar.

Phân khu số 7 là khu du lịch sinh thái gắn với đa dạng sinh học gồm: toàn bộ xã Lát, một phần phường 7, thị trấn Lạc Dương; phân khu số 8 là khu đô thị xanh Lạc Dương gồm: một phần các xã Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais; phân khu số 9 là khu vực rừng tự nhiên gồm: toàn bộ vùng bảo tồn của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, xã Đưng K'Nớ và một phần các xã Lát, Đạ Nhim, Đạ Chais.