1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đã có phương án xử lý giếng khoan bốc cháy ở Lâm Đồng

Minh Hậu

(Dân trí) - Sau khi xác định được nguồn khí bốc cháy ở công trình giếng khoan của người dân, lực lượng chức năng đưa ra phương án xử lý, đảm bảo an toàn.

Liên quan vụ giếng khoan bốc cháy, ngày 18/7, UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức lấp công trình bằng đất đá, cát sỏi, xi măng.

Một cán bộ huyện Đạ Tẻh nói: "Ngày 16/7 vừa qua, chúng tôi kiểm tra giếng khoan và không phát hiện khí mê tan phát tán ra môi trường. Việc trám, lấp giếng đảm bảo an toàn. Hiện nay, chủ công trình cũng như những hộ xung quanh đã ổn định đời sống, sinh hoạt bình thường".

Đã có phương án xử lý giếng khoan bốc cháy ở Lâm Đồng - 1

Cơ quan chức năng tổ chức phong tỏa hiện trường vụ giếng khoan phát la luồng khí metan (Ảnh: An Sinh).

Vị cán bộ huyện Đạ Tẻh cho biết thêm, do trữ lượng khí ở khu vực giếng khoan không nhiều nên cơ quan chức năng không thực hiện thêm các phương án nghiên cứu hoặc khai thác.

Trước đó, vào cuối tháng 3, gia đình bà Phùng Thị Nghìn (trú thôn 5, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh) đang khoan giếng thì phát hiện luồng khí lạ bốc lên.

Những người có mặt tại hiện trường dùng lửa thử và phát hiện luồng khí bốc cháy với ngọn lửa màu vàng xanh.

Đầu tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu và xác định khí bốc cháy tại giếng khoan gia đình bà Phùng Thị Nghìn là mê tan (mathane), có công thức hóa học là CH4.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, khu vực người dân tiến hành khoan giếng là vùng lõm, gần suối nên khả năng xuất hiện bồi lắng trầm tích hữu cơ phù sa cổ ở tầng địa chất sâu, tạo ra khí mê tan. Do vậy, khi mũi khoan xuyên phá xuống đã làm khí này thoát ra môi trường.