1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Cứu sống ngư dân đi câu mực bị chìm thuyền trên biển

(Dân trí) - Ngày 3/4, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng BĐBP vừa cứu hộ kịp thời trường hợp ngư dân bị sóng biển đánh chìm thuyền.

Theo đó vào 5h30’ sáng 2/4, ngư dân Phan Văn Cường (SN 1968, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi trên đường từ biển vào cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh thì bị sóng biển lớn đánh lật thuyền.

Nhận tin báo, Thiếu tá Lê Văn Tiến đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây chạy thuyền máy đến hiện trường tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau đó, ngư dân Cường và thuyền bị chìm đã được lực lượng BĐBP cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Cứu sống ngư dân đi câu mực bị chìm thuyền trên biển - 1

BĐBP Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cứu hộ ngư dân và thuyền gặp nạn

Ngư dân Phan Văn Cường cho biết từ chiều 1/4 ông đi thuyền ra biển câu mực. Vào sáng 2/4 khi điều khiển thuyền vào trở lại bờ để bán mực thì bị sóng lớn đánh chìm thuyền ở ngay cửa sông Bù Lu. Nếu không có cứu hộ kịp thời của lực lượng BĐBP thì ông khó lòng sống sót.

Đại Dương