1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cứu sống 12 ngư dân gặp nạn trên biển

Công Bính

(Dân trí) - Khi đang đánh bắt trên biển, một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định va vào đá, gây hư hỏng, tàu có nguy cơ bị chìm. Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã ứng cứu, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ.

Sáng nay 11/12, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đồn Biên phòng Cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An) vừa cứu nạn 12 lao động trên tàu cá của ngư dân Bình Định an toàn.

Cứu sống 12 ngư dân gặp nạn trên biển - 1

Tàu cá BĐ 94757 TS bị nạn sáng nay 11/12

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm cho hay, trước đó khoảng 4h20 ngày 11/12, tàu cá mang số hiệu BĐ 94757 TS, công suất 550 CV do ông Nguyễn Văn Bi (SN 1981, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động hành nghề lưới vây.

Tàu xuất bến lúc 11h ngày 10/12 tại cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng. Khi đang hành trình thì va vào Hòn Mồ (đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An) gây vỡ be mũi tàu, nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm.

Cứu sống 12 ngư dân gặp nạn trên biển - 2

Đồn Biên phòng Cù lao Chàm tiến hành bơm nước, hướng dẫn tàu bị nạn vào bờ. Ảnh: Đồn Biên phòng Cù lao Chàm

Đến 5h cùng ngày, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù lao Chàm điều động 1 ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn tham gia bơm nước và hướng dẫn tàu bị nạn chạy vào khu vực Bãi Bìm (Cù Lao Chàm). Trên tàu có khoảng 3.500 lít dầu D.O (chứa trong các két dầu, hiện tại đã khóa các van tại két).

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, nguyên nhân ban đầu tàu bị tai nạn là do thời tiết xấu, nhiều sương mù nên tàu ra vào rạn đá. Để tránh nguy cơ bị chìm, lực lượng bộ đội hướng dẫn tàu chạy đâm thẳng vào bãi cát đảo Cù Lao Chàm.