TT-Huế:

Cứu sống 10 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

(Dân trí) - Ngày 3/1/2015, theo tin từ xã Phú Hải, huyện Phú Vang cho biết, 1 tàu cá của xã cùng với 3 tàu cá xã Vinh Thanh (cùng huyện Phú Vang) đã cứu sống thành công 10 thuyền viên của 1 tàu cá bị chìm trên biển.

Vào khoảng 12h40 ngày 2/1, tàu đánh cá số hiệu TTH-95141 do ông Huỳnh Văn Hưng (trú xã Phú Hải) làm thuyền trưởng khi đang đánh cá đã gặp sóng lớn. Tàu bị ngập khoang máy, bị chìm cách bờ biển Thuận An (huyện Phú Vang) khoảng 2 hải lý.

Tàu đã phát tín hiệu khẩn cấp. Sau khi nhận được tín hiệu, Ðồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã liên lạc, yêu cầu một số tàu của ngư dân đánh cá ở gần vị trí tàu gặp nạn đến giúp đỡ. Sau vài tiếng đã có 3 tàu cá của ngư dân xã Vinh Thanh và 1 tàu cá xã Phú Hải đến ứng cứu.

Kết quả, 4 tàu cá trên đã cứu sống thành công toàn bộ 10 thuyền viên ở tàu của ông Hưng. Do thời tiết rất xấu với sóng to dữ dội nên 9 thuyền viên được đưa vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) vào tối cùng ngày. Còn tàu cá đang bị chìm xuống biển hiện đã được thả neo cố định vị trí, chờ phương án cứu hộ, trục vớt sau khi trời thuận lợi.

Trong 10 ngày trở lại đây đã có liên tiếp nhiều vụ chìm tàu cá, thuyền thúng khi ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân các địa phương huyện Phú Lộc, Phú Vang. Đã có 4 ngư dân huyện Phú Lộc thiệt mạng, riêng 9 thuyền viên của Phú Vang may mắn đã được cứu sống kịp thời như trên.

Đại Dương