Nam Định:

Cứu hộ thành công cá thể gấu chó bị nuôi nhốt 7 năm

(Dân trí) - Sáng 18/8, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể Gấu chó đã bị nuôi nhốt từ khi còn nhỏ đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để chăm sóc.

Được biết, cá thể Gấu chó trên do gia đình ông Trần Minh Hiền (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) làm đơn xin tự nguyện chuyển giao.

Cá thể gấu chó được đặt tên là Annemarie theo tên của chuyên gia - cựu Giám đốc thú y của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam Annemarie Weegenaar, người đã cống hiến cho công tác cứu hộ gấu Việt Nam trong suốt 8 năm.

Gia đình ông Hiền bắt đầu nuôi cá thể Gấu chó này vào năm 2009, cha ông Hiền lúc này đã mua từ một người không rõ danh tính, từ khi gấu mới chỉ nặng có 1kg để làm vật nuôi cảnh từ đó đến nay. Cá thể Gấu này không có chip điện tử.

Cá thế gấu đã bị nuôi nhốt suốt 7 năm qua.
Cá thế gấu đã bị nuôi nhốt suốt 7 năm qua.

Do thay đổi nhận thức và được các cán bộ Kiểm lâm Nam Định cung cấp thông tin về pháp luật đầy đủ, gia đình ông Hiền đã làm đơn tự nguyện chuyển giao gấu, mong muốn gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ và chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đây là một tin vui và là một dấu hiệu tích cực cho công tác bảo vệ gấu nói riêng và bảo vệ động vật hoang dã nói chung. Bởi, thay vì bán hoặc giết để tận dụng các bộ phận của gấu, thì chủ của cá thể gấu này đã có quyết định đúng đắn và nhân đạo.


Cán bộ kiểm lâm có mặt tại nơi cứu hộ Gấu chó Annemarie.

Cán bộ kiểm lâm có mặt tại nơi cứu hộ Gấu chó Annemarie.

Gấu chó Annemarie là gấu cái, nặng khoảng 50kg, tương đối khỏe mạnh. Do nuôi nhốt trong chuồng cũi chật hẹp quá lâu, nên có các biểu hiện lặp đi lặp lại (đặc trưng của động vật bị nuôi nhốt) và khá hung dữ.

Bác sỹ thú y của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam Weng Yan Nash, người trực tiếp khám sức khỏe cho Gấu chó Annemarie cho biết: Gấu chó Annemarie có tương đối khỏe mạnh, không thấy có biểu hiện bất thường trong ổ bụng, răng tốt. Duy chỉ có vấn đề về khớp do không được vận động nhiều trong môi trường nuôi nhốt.

Sau khi gây mê, đoàn cứu hộ đã tổ chức khám sức khỏe cho Gấu chó Annemarie.
Sau khi gây mê, đoàn cứu hộ đã tổ chức khám sức khỏe cho Gấu chó Annemarie.

PGS.TS Tuấn Bendixsen – Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam chia sẻ trên hành trình cứu hộ: “Gấu chó Annemarie sẽ được tận hưởng cả quãng đời còn lại bình yên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam vì gấu mới có 6 tuổi (trong tự nhiên tuổi thọ của gấu là từ 30-35 năm). Tuy nhiên, những cá thể gấu đã bị nuôi nhốt quá lâu, chịu đựng thương tổn nhất định và điều kiện chăm sóc chuồng trại hạn chế, sẽ phải mất thời gian mới hòa nhập được với môi trường bán tự nhiên cùng các cá thể khác”.


Tính cả Annemarie, hiện có 10 cá thể Gấu chó và 140 cá thể Gấu ngựa đang sống ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tính cả Annemarie, hiện có 10 cá thể Gấu chó và 140 cá thể Gấu ngựa đang sống ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Được biết, đây là cá thể Gấu thứ 3 được Tổ chức cứu hộ trong năm nay và đều do các chủ nuôi tự nguyện chuyển giao cho nhà nước.

Đức Văn