Đà Nẵng:

Cựu binh chiến trường Điện Biên Phủ xúc động ôn lại kỷ niệm xưa

(Dân tri) - Hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 6/5, TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt thân mật các cựu binh tham gia kháng chiến chống Pháp và đặc biệt là những cựu binh đã từ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm về trước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên quê hương Đà Nẵng anh hùng đã có trên 1.800 cựu chiến binh tham gia kháng chiến; đặc biệt có 30 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn luôn giữ hào khí Điện Biên.

Trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này, có hơn 1.200 cựu chiến binh và 22 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ đã có những phút giây quý báu cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm xưa trong ngày trọng đại này.

Các cựu binh được các Đoàn viên ân cần đưa vào hội trường nhà hát Trưng Vương để gặp mặt đồng đội
Các cựu binh được các Đoàn viên ân cần đưa vào hội trường nhà hát Trưng Vương để gặp mặt đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng – ông Thái Thanh Hùng - đã ôn lại những ngày tháng đặc biệt ở chiến trường Điện Biên Phủ với những trận thắng oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam: Cách đây 60 năm, sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, ngoan cường của quân và dân ta, đến 17h30 ngày 7/5/1954 lá cờ quyết chiến, quyết thắng mà Bác Hồ trao cho quân đội ta tung bay trên nắp hầm tướng Đờ Cát, báo hiệu quân ta đã làm chủ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Hơn 1.200 cựu binh kháng chiến chống Pháp và cựu binh chiến trường Điện Biên Phủ tại buổi gặp mặt
Hơn 1.200 cựu binh kháng chiến chống Pháp và cựu binh chiến trường Điện Biên Phủ tại buổi gặp mặt

“Trong giờ phút thiêng liêng và đầy cảm động này, trong mỗi chúng ta ai ai cũng bồi hồi tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội, Đại tướng của nhân dân, vị tướng Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Càng xúc động khi nhớ lại biết bao đồng chí, đồng bào đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc”, ông Thái Thanh Hùng xúc động phát biểu.

Các cựu binh dành phút mật niệm tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh
Các cựu binh dành phút mật niệm tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng cũng kêu gọi các cựu chiến binh không ngừng phát huy bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và phấn đầu hoàn thành công việc được giao…

Cựu binh Lê Công Thạnh, người đã từng gắn bó với cuộc chiến đã phát biểu đầy xúc động trước các đồng đội của mình: “Chúng tôi là những người con sinh ra và lớn lên trong thế kỷ 20 và bước sang những năm đầu thế kỷ 21. Những kỷ niệm sâu sắc của chúng tôi là được Đảng giáo dục rèn luyện, được nhân dân đùm bọc nuôi dưỡng, được làm người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Cựu binh Lê Công Thạnh phát biểu với các đồng đội
Cựu binh Lê Công Thạnh phát biểu với các đồng đội

Chín năm kháng chiến gian lao, chiến đấu liên tục vượt qua ác liệt, đặc biệt chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 với tinh thần khí thế tấn công mạnh mẽ, đánh bại chiến dịch Át-Lăng của thực dân Pháp thắng lợi, bảo vệ vùng tự do khu 5 và góp phần thiết thực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng”.

Cựu binh Lê Công Thạnh cũng chia sẻ: Hôm nay sống và sinh hoạt tại TP Đà Nẵng anh hùng đang vươn lên mạnh mẽ, thế hệ cựu chiến binh chống Pháp chúng tôi xin cảm ơn Hội cựu chiến binh Đà Nẵng đã giúp chúng tôi có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này. Tuy tuổi già sức yếu nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà đến các cựu binh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà đến các cựu binh

Phát biểu với các cựu chiến binh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trần Thọ - cho rằng để có được chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động năm Châu, chúng ta không quên những hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ quân đội, thanh niên xung phong, dân công, nhân dân các dân tộc Tây Bắc và cả nước, trong đó có quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã anh hùng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên và các nẻo đường chiến dịch.

Bí thư Đà Nẵng phát biểu: Chiến tranh đi qua, về lại với cuộc sống đời thường, các đồng chí tuy tuổi cao, sức khoẻ có phần hạn chế, nhưng vẫn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ và hào khí Điện Biên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, trở thành những tấm gương sáng mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bí thư Đà Nẵng xin trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp, sự cống hiến to lớn của các đồng chí trong cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công Bính