Cứu 11 thuyền viên trên tàu cá gãy bánh lái giữa gió giật cấp 7

(Dân trí) - Vào lúc 12h ngày 16/1, tàu SAR 412 đã đưa 11 thuyền viên cùng tàu ĐNa 90415 TS về đến cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (tại Đà Nẵng) an toàn.

Trước đó, vào lúc 20h34 ngày 15/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin tàu ĐNa 90415 TS (do ông Nguyễn Nhật, thường trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị gãy bánh lái, thả trôi trong điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cấp 5 - 6 giật cấp 7, sóng cao trên 3 mét.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu ĐNa 90415 TS và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn
Tàu SAR 412 lai dắt tàu ĐNa 90415 TS và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn

Vị trí tàu tại khu vực cách Đông Bắc Chân Mây (Thừa Thiên Huế) khoảng 48 hải lý. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhận thấy tính mạng thuyền viên bị đe dọa nếu không được cứu nạn kịp thời, Trung tâm đã điều động khẩn trương tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 412 đi làm nhiệm vụ vào hồi 21h15 ngày 15/1.

Bàn giao các thuyền viên cho cơ quan chức năng
Bàn giao các thuyền viên cho cơ quan chức năng

Vượt sóng dữ ngay trong đêm với quyết tâm cứu người gặp nạn bằng mọi giá, đến 2h30 ngày 16/1, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu ĐNa 90415 TS. Một tổ công tác đã được cử sang tiến hành chăm sóc y tế, động viên tinh thần thuyền viên.

Sau đó khi chuyển các thuyền viên lên tàu cứu nạn, SAR 412 chuyển hướng đưa các thuyền viên và lai dắt tàu cá ĐNa 90415 TS vào bờ.

Khánh Hồng