Quảng Bình:

Cụt tay vì cuốc trúng bom

(Dân trí) - Ngày 6/5, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân bị thương nặng do cuốc trúng bom.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vinh (thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Trước đó, nạn nhân nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch, đa vết thương trên cơ thể. Đặc biệt, trên mặt và cổ bị thương khá nặng, da xanh tái, người lơ mơ và mất máu nhiều, cánh tay phải bị cụt mất 1/3.

Nạn nhân đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu

Nạn nhân đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu

Sau khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân đã được các bác sĩ chuyển về phòng mổ, khoa Hồi sức cấp cứu và tiến hành phẫu thuật cắt lọc làm sạch vết thương. Bác sĩ Bùi Thị Hằng cho biết, bệnh nhân bị chấn thương nặng do cuốc trúng bom, lúc mới nhập viện cấp cứu, toàn thân tím tái, nước da, niêm mạc xanh nhợt do mất nhiều máu, trên người đầy rẫy các vết thương. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương nên còn rất yếu.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó, trong lúc đang phát cỏ ở vườn cao su, Vinh đã cuốc trúng bom. Do bị tác động mạnh nên quả bom phát nổ khiến Vinh bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Những mảnh vỡ từ quả bom đã gây sát thương và khiến nạn nhân bị cụt tay.

Đức Tài