1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Đồng Nai:

Cướp xác, truy sát nạn nhân trong bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) vừa có văn bản “cầu cứu” cơ quan công an sau khi có liên tiếp các vụ cướp xác, truy sát nạn nhân xảy ra trong bệnh viện.

Theo phản ánh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, vào lúc 17h20 ngày 27/1/2009 (mùng 2 Tết), có 3 thanh niên chở nhau trên xe honda đưa bệnh nhân Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1987) ngụ tại khu phố 4, phường Tân Hòa, Biên Hòa đến cấp cứu trong tình trạng bị chém vào vai phải dài 5cm, máu ra nhiều. Sau khi được sơ cứu, băng vết thương, bệnh nhân được cho đi chụp X quang và siêu âm.

 

Trong khi đang đi tới phòng chụp phim X quang thì bất ngờ có 5 thanh niên (khoảng 16, 17 tuổi) chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người bệnh nhân cho đến khi người này nằm gục tại chỗ. Chưa dừng lại, các đối tượng còn dùng dao, ghế đánh đuổi tất cả những người can ngăn và nhân viên y tế.

 

Ngay sau đó, nhân viên trực đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu khẩn cấp và điện cho bảo vệ, Công an phường Tân Biên, cảnh sát 113 và lãnh đạo trực bệnh viện đến lập biên bản hiện trường và giải quyết sự việc.

 

Từ lúc bị đâm (17h30), bệnh nhân đã được hồi sức cấp cứu tích cực bằng truyền máu, dịch, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, nhưng do tình trạng quá nặng nên việc hồi sức cấp cứu không hiệu quả; nạn nhân đã tử vong lúc 17h50 cùng ngày.

 

Trước đó, ngày 22/1 cũng tại phòng cấp cứu đa khoa Bệnh viện Thống Nhất đã xảy ra một vụ cướp xác nạn gây huyên náo, bất an trong bệnh viện.

 

Vào lúc 13h30 phút, phòng cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trung Hiếu (sinh 1983), ngụ tại khu phố 1, phường Tân Hòa, Biên Hòa trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Theo gia đình, nạn nhân đi xe honda đụng phải cột điện, té ra bất tỉnh.

 

Đến 14h, nạn nhân tử vong với chẩn đoán: “tử vong ngoại viện do chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực do tai nạn giao thông”.                  

 

Vào lúc 14h10 phút, bệnh nhân được làm thủ tục chuyển xác xuống nhà đại thể theo quy định, nhưng gia đình cản trở không chịu và chửi bới, hành hung gây thương tích cho nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện…

 

Đến 15h30 phút cùng ngày có một người tên Bảo (xưng là chú của nạn nhân) đến đề nghị bệnh viện cho xin lại chứng minh nhân dân của bệnh nhân. Khi anh Hưởng (nhân viên nhà đại thể) mở cửa thì có khoảng 15 người từ bên ngoài mang theo hung khí, gậy gộc xông vào nhà đại thể và lấy băng ca tự ý khiêng xác nạn nhân về nhà và dùng dao, hung khí rượt đánh nhân viên bảo vệ. Vì số lượng người gây rối đông, bảo vệ không thể phản ứng, giải quyết nên đã báo cáo công an phường đến lập biên bản chờ giải quyết.

 

Theo bác sĩ Phạm Văn Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, đây là hai vụ gây rối có tính chất nghiêm trọng, cố ý, xảy ra trên cùng một địa bàn phường Tân Hòa. Trước tình trạng an ninh không đảm bảo nêu trên, bệnh viện đã đề nghị cơ quan công an xem xét giải quyết sự việc và có biện pháp hỗ trợ bảo vệ trật tự.

 

Theo Thái Thiện
 VietNamnet