Quảng Nam:

Cửa sông bị vùi lấp, hàng ngàn tàu mắc kẹt

(Dân trí) - Trung tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa Đại thành phố Hội An (Quảng Nam) - cho biết, từ nhiều ngày nay, hơn một ngàn tàu thuyền của ngư dân các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An bị mắc kẹt trong bến Cửa Đại.

Theo đó, trong bến Cửa Đại có hơn một ngàn tàu thuyền vào tránh bão Haiyan đã bị mắc kẹt tại đây. Trong bến hàng ngàn tàu thuyền lớn nhỏ phải nằm đợi, chờ thuỷ triều lên mới có thể ra biển đánh cá được.
 
Tàu thuyền đang neo đậu trong bến chờ khai thông luồng lạch mới có thể ra khơi.

Tàu thuyền đang neo đậu trong bến chờ khai thông luồng lạch mới có thể ra khơi.

 

Một ngư dân cho biết, trước đây tàu thuyền của ngư dân vẫn ra khơi bình thường, nay chỉ có ghe máy, thuyền thúng nhỏ mới có thể ra vào bến. Nhiều lúc tàu thuyền vẫn bị gãy elip do mắc cạn. Ông Nguyễn Văn Thao, thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ cho biết các tàu lớn trên 200cv thì không tài nào ra khơi được. “Xem thời tiết dự báo trong 5 ngày tới biển lặng, chúng tôi dự định ra khơi mà mấy ngày nay tàu nằm ì trong bến vì luống chính dẫn ra cửa biển bị vùi lấp” ông cho biết thêm.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại cửa biển Cửa Đại, sáng nay không có tàu cá hay tàu du lịch nào có thể ra vào bến cảng được. Hơn một ngàn tàu cá và tàu du lịch nằm chờ thuỷ triều lên mới có thể ra biển. Ông Trần Văn Quang thuyền trưởng tàu du lịch chở khách cho biết: “Đáng lẽ tàu chạy lúc 8 giờ sáng nhưng con lạch dẫn ra cửa biển bị vùi lấp nên tôi phải đợi tới lúc 10 giờ khi thuỷ triều dâng cao nhất tàu mới có thể chạy được”.

 

Được biết nguyên nhân chính dẫn đến cửa sông bị vùi lấp là sau lũ lượng phù sa bồi đắp quá lớn. Ông Lê Công Sỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đại - cho biết: “Phường đang kiến nghị lên thành phố khẩn trương khai thông luồng lạch cho bà con ngư dân ra khơi và tàu thuyền du lịch ra vào bến được thuận tiện”.

 

Hà Thế An