Thái Bình:

Cửa hàng tạp hóa 3 tầng cháy rụi trong ngày 2/9

(Dân trí) - Thấy đám cháy phát ra từ cửa hàng tạp hóa, người dân lập tức hô hoán, dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. Nhưng đám cháy quá lớn khiến người dân không thể khống chế, cửa hàng tạp hóa 3 tầng gần như bị thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 2/9. Địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là cửa hàng tạp hóa Bẩy Liên, thuộc đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Dọn dẹp sau vụ cháy
Dọn dẹp sau vụ cháy

Theo một số người dân, vào khoảng thời gian trên, mọi người phát hiện đám cháy bốc lên từ cửa hàng tạp hóa Bẩy Liên. Phát hiện đám cháy, người dân lập tức hô hoán, thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa, nhưng đám cháy quá lớn, hơn nữa đồ đạc trong cửa hàng lại dễ bắt lửa nên đám cháy ngày một lan rộng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Bình lập tức đến hiện trường vụ cháy khống chế và ngăn đám cháy lan sang các nhà bên cạnh. Sau hơn 1h, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Gần như toàn bộ hàng hóa ở 3 tầng cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi.
Gần như toàn bộ hàng hóa ở 3 tầng cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gần như toàn bộ số hàng hóa như bánh kẹo, thuốc lá, rượu… chứa ở 3 tầng của cửa hàng đều bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Đức Văn