Cử tri TPHCM gửi 49 kiến nghị lên Trung ương

(Dân trí) - Sau 39 cuộc tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổng kết các ý kiến của cử tri TPHCM trình lên Quốc hội, trong đó có 49 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương.

Về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp này, cử tri mong muốn Quốc hội quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, bảo đảm chăm lo đến đời sống người dân, đặc biệt là vấn đề điều hành giá cả, chính sách cải cách tiền lương. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cường hiệu quả của hoạt động giám sát, thực thi pháp luật, nhất là giám sát công tác phòng chống tham nhũng, chi tiêu ngân sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Trên 5.000 cử tri TP tham dự với gần 340 lượt phát biểu ý kiến trong các cuộc tiếp xúc vừa qua
Trên 5.000 cử tri TP tham dự với gần 340 lượt phát biểu ý kiến trong các cuộc tiếp xúc vừa qua

Về kinh tế, cử tri lo ngại vấn đề nợ xấu ngân hàng, hàng tồn kho cao, thị trường bất động sản đóng băng, giá nguyên vật liệt và yếu tố đầu vào tăng, tình hình sản xuất khó khăn… Cử tri mong muốn trong kỳ họp này, Quốc hội cần đề ra những quyết sách mạnh mẽ để khắc phục những tồn tại, khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng, đồng thời kiếm chế lạm phát.

Cử tri TP cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước về giá cả thị trường vẫn chưa chặt chẽ, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gas… liên tục tăng, gây khó khăn cho đời sống người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ phải có biện pháp quản lý thích hợp để thị trường được bình ổn, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng trái cây và các loại thực phẩm kém chất lượng của Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, gây ảnh hưởng đến nhiều loại hàng trong nước và sức khỏe người tiêu dùng. Cử tri đề nghị nhà Nước tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chăn việc nhập khẩu thực phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong lĩnh vực xã hội, cử tri TP đề nghị các bộ ngành Trung ương tăng cường công tác quản lý các kênh thông tin tuyên truyền chấn chỉnh việc quảng cáo không đúng sự thật, tăng cường phát sóng các nội dung lành mạnh, chương trình giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc…

Cử tri TP cũng mong muốn Quốc hội chú ý đến vấn đề cải cách tiền lương cho giáo viên, phụ cấp thâm niên cho cán bộ quản lý giáo dục, cải cách chương trình học đang có nhiều bất cập, chế độ miễn giảm học phí…

Về y tế, cử tri đề nghị ngành y tế cần tăng cường công tác sát hạnh khi cấp phép cho các phòng khám tư nhân, thường xuyên kiểm tra xử lý các phòng khám không đủ chuyên môn. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị ngành cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng giá thuốc tăng cao, kiểm tra đảm bảo thuốc được bán đúng giá quy định, xử lý nghiêm các sai phạm.

Ngoài ra, cử tri TP còn có nhiều kiến nghị về công tác phòng chống tham nhũng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cho kiều bào nhập quốc tịch Việt Nam…

Tùng Nguyên